-
Porsche nâng cấp "quái thú" Taycan 2027: Có E-Shift 8 cấp, chạy 700 km/lần sạc, đấu Hyundai Ioniq 5 N -
Hằng Túi tiếp tục có phát ngôn "cực gắt" sau vụ tranh cãi với Hà Anh, Mi Vân: Sự thật tin đồn vỡ nợ -
Huế: Mẹ già và con trai 43 tuổi tử vong dưới kênh nước, hé lộ hoàn cảnh đáng thương của 2 nạn nhân -
Mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026 gồm những gì? Gợi ý chuẩn bị lễ vật đủ đầy theo phong tục ba miền -
Mua hợp đồng kỳ nghỉ 2 tỷ đồng, cụ bà ở Hà Nội bất ngờ được gọi lên nhận hoàn tiền -
Áp thấp xuất hiện ở Biển Đông: Cơ quan khí tượng liệt kê nhiều khu vực đối mặt dông lốc và sóng cao -
Vụ đánh người phụ nữ tại cửa hàng ở Nha Trang: Thiếu niên 17 tuổi xin lỗi, gia đình phản ứng ra sao? -
Sai lầm tai hại khi ngủ: Xối thẳng quạt vào mặt và cái giá phải trả bằng sức khỏe -
Toàn văn bản ký kết thỏa thuận 14 điểm của Mỹ và Iran, mở đường chấm dứt xung đột -
Mặc trang phục dân quân tự vệ chạy xe "bốc đầu", nam thanh niên bị phạt nặng và tịch thu phương tiện
Xã hội
07/05/2026 08:37Phụ huynh Hà Nội lo lắng sau điều chỉnh địa giới: Nhà gần trường cũ 500m, giờ học tại phường mới xa 4km
Những ngày gần đây, không ít phụ huynh tại khu vực Tân Mai, Hà Nội tỏ ra lo lắng trước thông tin phân tuyến tuyển sinh đầu cấp cho năm học 2026-2027. Sau khi địa giới hành chính được điều chỉnh, nhiều gia đình đứng trước khả năng con em phải theo học tại những ngôi trường xa nhà hơn đáng kể so với trước đây.
Chị Lều Thị Hoa, sinh sống tại tổ dân phố số 13 khu vực Tân Mai, cho biết gia đình chị vừa cập nhật thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID và được xác định thuộc địa bàn phường Hoàng Mai sau sáp nhập.
Trước đây, khu vực chị ở thuộc phường Tân Mai cũ nên con lớn của chị học đúng tuyến tại Trường Tiểu học Tân Mai, chỉ cách nhà khoảng 500m. Việc đưa đón khá thuận tiện, phù hợp với hoàn cảnh gia đình không có người thân hỗ trợ chăm con.

Tuy nhiên, theo phương án tuyển sinh mới, con thứ hai của chị chuẩn bị vào lớp 1 có khả năng được phân sang Trường Tiểu học Tam Trinh, nằm cách nhà khoảng 3-4 km và đi theo hướng ngược lại.
Chị Hoa cho biết điều khiến gia đình áp lực nhất là việc hai con có thể học ở hai nơi khác nhau. Trong khi cả hai vợ chồng đều đi làm tại Hà Nội, không có ông bà hỗ trợ và chồng chị thường xuyên bận công việc, việc đưa đón sẽ trở nên vô cùng khó khăn nếu mỗi ngày phải di chuyển nhiều tuyến đường khác nhau.
Không riêng gia đình chị Hoa, nhiều phụ huynh trong khu vực cũng chung tâm trạng. Chị Phạm Thu Trang, sống tại ngõ 66 Tân Mai, cho biết con chị sinh năm 2020 và năm nay bắt đầu vào lớp 1.
Theo chị Trang, trước đây phụ huynh trong khu vực đều mặc định con sẽ học tại Trường Tiểu học Tân Mai vì khoảng cách gần nhà. Gia đình chị chỉ cần đi qua cầu đi bộ là đến trường, rất thuận tiện cho ông bà hỗ trợ đưa đón cháu.
Thế nhưng nếu phải chuyển sang Trường Tiểu học Tam Trinh cách vài cây số, mọi sinh hoạt sẽ đảo lộn. Chị cho rằng học sinh lớp 1 còn quá nhỏ để tự đi học, trong khi phụ huynh bận đi làm còn ông bà lớn tuổi khó có thể đưa cháu di chuyển quãng đường xa mỗi ngày.
Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng xem xét linh hoạt hơn trong việc phân tuyến, để học sinh được ưu tiên học ở ngôi trường gần nơi ở thực tế nhất, đúng với tinh thần “gần đâu học đó”.
Trao đổi về vấn đề này, đại diện UBND phường Hoàng Mai cho biết Trường Tiểu học Tân Mai hiện thuộc địa bàn phường Tương Mai nên không còn nằm trong phạm vi quản lý của phường Hoàng Mai. Vì vậy, học sinh tại các tổ dân phố từ số 2 đến 21 sẽ ưu tiên học tại các trường thuộc địa bàn phường, trong đó có Trường Tiểu học Tam Trinh.
Tuy nhiên, trong trường hợp khoảng cách từ nhà đến Trường Tiểu học Tân Mai gần hơn, phụ huynh vẫn có thể đăng ký cho con theo diện ưu tiên thứ hai tại phường Tương Mai nếu trường còn chỉ tiêu tuyển sinh.
Năm 2026 cũng là lần đầu tiên Hà Nội áp dụng bản đồ số GIS kết hợp trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyển sinh đầu cấp. Theo nguyên tắc được đưa ra, học sinh sẽ được ưu tiên học tại trường gần nơi cư trú nhất trên địa bàn. Nếu ở khu vực giáp ranh và có trường gần hơn ngoài địa bàn hành chính, phụ huynh cũng được phép đăng ký xét tuyển.
Theo kế hoạch của thành phố, tuyển sinh trực tuyến lớp 1 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3/7. Sau đó là tuyển sinh mầm non từ ngày 4 đến 6/7 và tuyển sinh lớp 6 từ ngày 7 đến 9/7. Hình thức tuyển sinh trực tiếp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến 18/7.
- Bước lùi chiến lược từ Mỹ và Iran để giải tỏa "ngòi nổ" xung đột (13:53)
- Ca sĩ Hòa Minzy vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV (13:47)
- Chiêu trò "vẽ" hệ sinh thái 40.000 tỷ dụ hơn 1.200 nhà đầu tư sập bẫy, chủ tịch công ty lĩnh án 20 năm tù (13:45)
- Porsche nâng cấp "quái thú" Taycan 2027: Có E-Shift 8 cấp, chạy 700 km/lần sạc, đấu Hyundai Ioniq 5 N (13:43)
- Thị trường phân hóa sâu sắc khi giá bạc lao dốc mất một nửa giá trị (13:41)
- Hằng Túi tiếp tục có phát ngôn "cực gắt" sau vụ tranh cãi với Hà Anh, Mi Vân: Sự thật tin đồn vỡ nợ (13:38)
- Máy bay do thám xuất hiện tại buổi tập tuyển Hàn Quốc, hai nghi phạm bỏ chạy sau khi thiết bị bị bắn hạ (2 giờ trước)
- Lật tẩy những chiêu trò lừa đảo tra cứu điểm thi vào lớp 10 nhắm vào phụ huynh (2 giờ trước)
- Góc khuất cuộc đàm phán "căng như dây đàn" trước thỏa thuận thế kỷ Mỹ - Iran (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 18/6: Vàng thế giới giảm sau quyết định của Fed, SJC lùi về 151 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)