Sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng hai học sinh tại Trường THPT Cao Phong có dấu hiệu tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do điểm thi chính thức cao hơn nhiều so với điểm thi thử, Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ đã tiến hành rà soát và đưa ra phản hồi chính thức.

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước bài đăng trên mạng xã hội phản ánh nghi vấn liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của hai học sinh lớp 12 Trường THPT Cao Phong, tỉnh Phú Thọ.

Theo nội dung được chia sẻ, người đăng cho rằng hai thí sinh đã "được chép bài" trong phòng thi. Tài khoản này còn cho biết thông tin xuất phát từ lời kể của chính người được cho là đã chép bài sau khi kết thúc buổi thi, với nội dung khoe rằng mình làm được bài và sẽ đạt điểm rất cao.

Đi kèm bài viết là bảng điểm thi thử và điểm thi tốt nghiệp của hai học sinh. Theo đó, điểm thi thử của các em chỉ dao động từ 3,6 đến 6,5 điểm, trong khi kết quả kỳ thi chính thức lại tăng đáng kể. Cả hai cùng đạt 9 điểm môn Toán; môn Vật lý lần lượt đạt 9,5 và 8,25 điểm; môn Hóa học đạt 7,5 và 9,5 điểm; môn Ngữ văn đạt 4,75 và 4 điểm.

10-1783667206-phu-tho-bac-thong-tin-2-thi-sinh-chep-bai-thi-thu-4-5-thi-that-9-diem
Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ khẳng định không có tiêu cực tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 như thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Trước những thông tin đang lan truyền, Báo Thanh Niên đã liên hệ với Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ để xác minh. Sau quá trình rà soát, lãnh đạo Sở khẳng định không phát hiện dấu hiệu tiêu cực như phản ánh trên mạng xã hội.

Theo đại diện Sở, dù kết quả thi thử của hai học sinh thấp hơn điểm thi chính thức, nhưng việc kiểm tra học bạ cho thấy điểm trung bình các môn của cả hai đều đạt từ 7,1 đến 7,2 và được xếp loại học lực khá.

Lãnh đạo Sở cũng cho biết, thực tế nhiều học sinh có tâm lý không làm hết khả năng trong các kỳ thi thử vì đây chỉ là đợt khảo sát, không phải kỳ thi chính thức. Mặc dù ngành giáo dục đã yêu cầu các trường coi trọng công tác thi thử nhằm phục vụ việc đánh giá và quản lý chất lượng dạy học, nhưng không thể chỉ dựa vào kết quả này để kết luận về năng lực thực tế của học sinh.

Song song với đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu trưởng điểm thi cùng hai giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi nơi hai học sinh dự thi tiến hành rà soát toàn bộ quy trình tổ chức thi và các nội dung liên quan đến phản ánh. Theo lãnh đạo Sở, những người liên quan đều cam kết không xảy ra sự việc như thông tin được lan truyền.

Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết thêm, hai học sinh này vốn thuộc nhóm có học lực khá của lớp. Sau khi hoàn thành kỳ thi, giáo viên chủ nhiệm đã trao đổi và cả hai đều tự tin nhận định có thể đạt từ 8 điểm trở lên. Theo đánh giá của Sở, kết quả thi lần này phản ánh đúng năng lực của các em.

Ngoài việc xác minh hai trường hợp nêu trên, Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ cũng đã triển khai rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ. Đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ đạo thi của tỉnh chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

PN (SHTT)