Xã hội

Quảng Bình: Bé gái 14 tuổi nhảy sông tự vẫn do điểm thi không như ý muốn

Một bé gái 14 tuổi ở tỉnh Quảng Bình đã nhảy sông tự vẫn vì mâu thuẫn gia đình về chuyện học tập.

Ngày 7/5, bà Hồ Thị Bích Hà, Chủ tịch UBND xã Phong Hóa (huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, đã tìm thấy thi thể bé gái nhảy sông tự vẫn trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng 6/5, em Đoàn Hoàng Bảo Ng. (SN 2004), ở thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa đã nhảy sông tự vẫn và mất tích.

Quảng Bình: Bé gái 14 tuổi nhảy sông tự vẫn do điểm thi không như ý muốn
Hiện trường vụ việc.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng người nhà đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Đến khoảng 9h20 ngày 7/5, các thợ lặn đã tìm thấy thi thể của em Ng. cách khu vực xảy ra sự việc không xa.

Được biết, nguyên nhân ban đầu được cho là trước đó giữa em Ng. và mẹ xảy ra tranh cãi vì chuyện điểm thi học kì không như ý muốn, sau đó em Ng. bỏ đi khỏi nhà.

Hiện gia đình nạn nhân đã đưa thi thể về lo mai táng tại nhà. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Hà Nam (Trí Thức Trẻ)