-
Vụ tài xế bỏ xe, lao qua dải phân cách cứu bé gái 2 tuổi: Gia đình cháu bé nói gì? -
Chính thức: Ép người khác uống rượu, bia có thể bị phạt tới 3 triệu đồng -
Giải mã "bảo bối" 800 gram giúp phi công F-15E Mỹ sống sót và thoát hiểm ngoạn mục giữa lòng Iran -
Lo buôn lậu xăng dầu qua biên giới, Bộ Công Thương ra công điện hỏa tốc -
Thời gian nghỉ hè giáo viên theo quy định mới được công bố, nhiều mốc thay đổi được áp dụng -
Chủ tịch Quốc hội Iran lên tiếng đáp trả tối hậu thư của Tổng thống Trump -
CSGT lên tiếng về vụ việc tài xế phanh gấp giữa quốc lộ để cứu bé gái 1 tuổi, có bị xử phạt hay không? -
Góc khuất hôn nhân: Chồng "say nắng" mẹ đơn thân bán cơm vì thèm một bữa ăn gia đình đúng nghĩa -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về tin đồn mang thai với bạn trai thiếu gia -
Mạnh tay chống thất thu thuế: Đề xuất thưởng tới 10 triệu đồng cho người dân tố giác bán hàng không lập hóa đơn
Xã hội
15/03/2025 13:45Quang Linh, Hằng Du Mục 'lách' gặp gỡ báo chí để họp báo chui, sao không bị phạt?
Buổi gặp gỡ báo chí chiều 14/3 của Quang Linh, Hằng Du Mục (Công ty CP Chị Em Rọt) để thông tin về sản phẩm kẹo rau củ Kera gây xôn xao dư luận.
Trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, khi sự việc liên quan đến phản ánh những vi phạm về kinh doanh thương mại, vi phạm về quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng đang được cơ quan chức năng xác minh, chưa có kết luận thì việc tổ chức họp báo là không phù hợp.
Bởi việc tổ chức họp báo có thể tác động đến dư luận và ảnh hưởng đến quá trình xác minh sự việc, do đó Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội không cấp phép họp báo cho đơn vị đang bị thanh tra kiểm tra là có căn cứ.
Theo nhận định của một vị có chức sắc trong ngành Văn hóa, thời gian qua không ít những người nổi tiếng tham gia vào các hoạt động quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng của giá trị sản phẩm, thậm chí tiếp tay cho việc buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng (lừa dối người tiêu dùng), ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, thu lợi bất chính.
Trở lại với sự kiện “gặp gỡ báo chí” dù không được cấp phép họp báo nhưng mục đích truyền thông, cách thức mời báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí (gửi thư mời, cung cấp tài liệu, giải đáp những thắc mắc…) của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt không khác gì một cuộc họp báo. Chỉ khác chăng đây là cuộc họp báo “chui”.
“Dù tại cuộc gặp gỡ Quang Linh, Hằng Du Mục có nói lời xin lỗi nhưng xin lỗi ‘chui’ như thế có đáng tin hay không?”, nhà quản lý trên đặt câu hỏi.
Đáng nói, những nội dung mà các thành viên của Chị Em Rọt cung cấp trong buổi gặp gỡ báo chí đều là những vấn đề mà cơ quan chức năng đang làm rõ. Đây cũng chính là lý do mà phía Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội không chấp thuận cho doanh nghiệp tổ chức họp báo.
“Bất chấp việc không đồng ý cấp phép, doanh nghiệp vẫn tiếp cận, truyền đạt thông tin tới công chúng thông qua báo chí không khác gì một cuộc họp báo. Tình huống này, nếu cơ quan chức năng không xử lý… sẽ tạo tiền lệ cho các cá nhân, tổ chức “lách luật” bằng cách: không xin phép được họp báo thì tổ chức gặp gỡ báo chí.
Do đó, tôi kiến nghị cơ quan chức năng, cụ thể ở đây là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phải xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi tổ chức gặp gỡ báo chí của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt”, vị này nhấn mạnh.
Nguồn tin của VietNamNet cho biết, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét và sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm.
Liên quan đến vấn đề này, chiều 14/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng thông tin: Trước ngày diễn ra họp báo 24h (13/3), Sở này có tiếp nhận "Đơn xin phép tổ chức họp báo của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt". Thời gian diễn ra họp báo dự kiến vào lúc 14h ngày 14/3 tại số 12 Lý Đạo Hành, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Nội dung xin phép bao gồm: Giải đáp và làm rõ những vướng mắc của người tiêu dùng liên quan đến sản phẩm thực phẩm bổ sung Supergreens Gummies, tên thường gọi kẹo rau củ Kera; Giải thích và làm rõ các thông tin chưa chính xác về sản phẩm kẹo rau củ Kera được lan truyền trên các trang mạng xã hội trong suốt thời gian qua; Đưa ra nội dung cam kết về việc nghiên cứu và cải tiến chất lượng sản phẩm kẹo rau củ Kera trong thời gian tới.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, những nội dung này đều đang được cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết cần có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền và được công bố theo quy định. Do đó, Sở đã không cấp phép họp báo.
Ngay sau đó, đơn vị này đã tổ chức: “Cuộc gặp gỡ thân tình giữa Team CER Group và truyền thông".
Theo luật sư Đặng Văn Cường: “Nếu việc tổ chức cuộc “gặp gỡ” với hình thức là gặp gỡ 'thân tình', 'công khai' hay bất kỳ hình thức gặp gỡ nào khác đối với các cơ quan báo chí để thông tin về sự việc, trả lời các câu hỏi, làm rõ các vấn đề có liên quan nhưng bản chất là “họp báo” thì hành vi này vẫn được xác định là sai phạm, là họp báo “chui” và người vi phạm sẽ bị xử lý”.
Theo đó, tại Điều 11, Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định: Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định về họp báo thì sẽ bị phạt tiền, mức phạt thấp nhất là 1.000.000 đồng, mức phạt cao nhất có thể đến 200.000.000 đồng.
Ngoài bị phạt các mức tiền nêu trên, cá nhân, tổ chức có thể chịu thêm hình thức xử phạt bổ sung và kèm theo thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính và buộc xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Điều 11, Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định: Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định về họp báo thì sẽ bị phạt tiền, mức phạt thấp nhất là 1.000.000 đồng, mức phạt cao nhất có thể đến 200.000.000 đồng.
Cụ thể như sau:
Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi họp báo nhưng không thông báo trước bằng văn bản hoặc thông báo không đúng thời gian quy định.
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi họp báo có nội dung không đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận hoặc không đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi họp báo khi đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ.
Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi họp báo có nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi họp báo có nội dung kích động bạo lực.
Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi họp báo có nội dung gây ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo N.Huyền (VietNamNet)
- Hai mẫu iPhone "quốc dân" từng được hàng triệu người Việt săn đón, nay giá cực rẻ, chỉ còn khoảng 3~4 triệu đồng (14:53)
- Vụ tài xế bỏ xe, lao qua dải phân cách cứu bé gái 2 tuổi: Gia đình cháu bé nói gì? (14:38)
- Nhạc Việt "vượt biên" nhờ thuật toán: Khi một đoạn điệp khúc định hình lại cuộc chơi toàn cầu (14:24)
- Chính thức: Ép người khác uống rượu, bia có thể bị phạt tới 3 triệu đồng (14:22)
- Chồng sắp cưới vắng bóng 17 ngày, Hòa Minzy lên tiếng khi bị fan “đòi người” (14:15)
- Giải mã "bảo bối" 800 gram giúp phi công F-15E Mỹ sống sót và thoát hiểm ngoạn mục giữa lòng Iran (14:13)
- VFF "chốt đơn" huyền thoại bóng đá Hàn Quốc: Lời cam kết cho những đỉnh cao mới của bóng đá Việt Nam (58 phút trước)
- Lo buôn lậu xăng dầu qua biên giới, Bộ Công Thương ra công điện hỏa tốc (1 giờ trước)
- Lộ diện thiết kế xe điện mới của VinFast: Cuộc "thay máu" cho VF 7 hay màn lột xác của VF e34? (1 giờ trước)
- Lật tẩy "công nghệ lừa đảo" của hệ thống Sky Media: Dùng smartphone giá rẻ bẫy người già bằng giấc mộng làm giàu (1 giờ trước)