Sự xuất hiện của cuốn album ảnh có hình người phụ nữ trẻ cùng chiếc ví da mang tên riêng đang trở thành những "chìa khóa" quan trọng, mở ra hy vọng trả lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ.

Trong quá trình cất bốc, lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Tơ, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã bất ngờ phát hiện những kỷ vật quý giá nằm sâu trong mộ phần.

Những kỷ vật xúc động và bức ảnh người phụ nữ được phục dựng

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, trong hai ngày 1-2/9, Đội lấy mẫu số 5 thuộc lực lượng chức năng đã phát hiện một cuốn album nhỏ cùng một chiếc ví da khi khai quật hai phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Tơ.

Cuốn album nhỏ ghi nhận sự tồn tại của một số bức hình cùng dòng chữ viết tay mang tên "Nguyễn Văn Thuận" hoặc "Nguyễn Văn Tuấn". Do nét chữ ở phần cuối tên đã bị nhòe mờ theo năm tháng nên cơ quan chuyên môn chưa thể đưa ra kết luận chính xác. Ngay bên cạnh dòng tên là dãy ký hiệu "748903 TA 90". Đáng chú ý, bên trong album lưu giữ bức ảnh chân dung của một nữ thanh niên. Mặc dù tấm hình đã bị ố màu, bong tróc và hư hại nhiều chi tiết sau hàng chục năm nằm dưới lòng đất, các kỹ thuật viên đã tiến hành phục dựng thành công, giúp đường nét khuôn mặt và hình dáng người phụ nữ hiện lên rõ ràng hơn.

Bức ảnh người phụ nữ được phục dựng. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi
Bức ảnh người phụ nữ trước và sau khi được phục dựng. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chức năng nhận định người phụ nữ trong ảnh rất có thể là người thân của liệt sĩ. Việc phục dựng hình ảnh này nhằm mục đích công khai, hỗ trợ việc đối chiếu thông tin và tìm kiếm nhân thân cho người đã khuất. Trong khi đó, tại một phần mộ khác, tổ công tác cũng tìm thấy một chiếc ví da có ghi tên "Đinh Xuân Mễ" — dữ liệu được cho là tên của chính liệt sĩ đang nằm tại đây. Toàn bộ kỷ vật đã được ghi chép, đánh dấu kỹ lưỡng theo đúng vị trí từng ngôi mộ và bảo quản nghiêm ngặt nhằm phục vụ công tác xác minh.

Chiếc ví da ghi tên Đinh Xuân Mễ được tìm thấy trong mộ liệt sĩ ở Ba Tơ. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi
Chiếc ví da ghi tên Đinh Xuân Mễ. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Mắt xích quan trọng trong "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đánh giá những kỷ vật vừa phát hiện là nguồn thông tin bổ sung cực kỳ quý báu, đặc biệt có ý nghĩa đối với các trường hợp hồ sơ liệt sĩ còn thiếu dữ liệu. Kết quả xác minh từ các vật phẩm này sẽ được đưa vào đối chiếu trực tiếp với mẫu sinh phẩm và các cơ sở dữ liệu liên quan.

Hoạt động cất bốc và lấy mẫu tại Ba Tơ là một phần thuộc "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới mốc kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chiến dịch mang quy mô lớn này đề ra mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt; tiến hành lấy mẫu tại khoảng 230.000 mộ chưa rõ danh tính ở các nghĩa trang; đồng thời thực hiện giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt kết hợp xây dựng ngân hàng dữ liệu gene của thân nhân.

Tính đến ngày 2/9, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai 25 đợt khảo sát, thực hiện xác minh trên 15 địa bàn và quy tập thành công 21 hài cốt liệt sĩ. Công tác lấy mẫu sinh phẩm đã hoàn thành tại 88/113 nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời đang tiếp tục mở rộng tại 12 nghĩa trang khác. Đến nay, lực lượng chức năng địa phương đã khai quật 10.978 phần mộ, xác định 7.382 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và đã bàn giao 3.348 mẫu sinh phẩm để tiến hành giám định ADN, quyết tâm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi thực sự.

PV (SHTT)