Xã hội

Quảng Ngãi: Tàu SE4 gặp nạn, đường sắt Bắc - Nam tê liệt

Đoàn tàu mang số hiệu SE4 đang chạy theo hướng Nam – Bắc bất ngờ trật khỏi đường ray khiến hàng trăm hành khách hốt hoảng, đường sắt Bắc - Nam tê liệt.

Đoàn tàu mang số hiệu SE4 đang chạy theo hướng Nam – Bắc bất ngờ trật khỏi đường ray khiến hàng trăm hành khách hốt hoảng, đường sắt Bắc - Nam tê liệt.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tàu mang số hiệu SE4 đang chạy theo hướng từ Nam ra Bắc, khi đến km 988 thuộc xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã bất ngờ bị trật bánh khỏi đường ray. Ngay khi phát hiện sự cố, lái tàu kịp thời thắng gấp nên đoàn tàu không bị lật.
 

Khoảng 11 giờ ngày 10-7, tàu SE4 trật bánh khỏi đường ray. Ảnh: T.Trực

Tại hiện trường lúc 13 giờ 30 phút, 3 toa đầu tiên của đoàn tàu đã bị trật hoàn toàn khỏi đường ray. Các toa phía sau đã được kéo về ga Sa Huỳnh.

Ông Huỳnh Thanh Hùng, Trưởng tàu khách SE4 cho biết nguyên nhân tàu trật khỏi đường ray vì có một tảng đá to nằm giữa đường ray lúc tàu đi qua. “Khi phát hiện tảng đá này, tôi đã vội kéo phanh nên đoàn tàu không bị đổ”, ông Hùng nói.
 
3 toa tàu trật khỏi đường ray nghiêng về một bênh. Ảnh: T.Trực
 
Tại vị trí tàu trật bánh khỏi đường ray, đường ray tàu nằm khá sâu dưới một đường rãnh xẻ ngang qua núi đá. Địa điểm tàu trật bánh, có một số đơn vị thi công đang tiến hành xây dựng một cây cầu dự án Mở rộng Quốc lộ 1A.
 

Bánh tàu trật hoang toàn khỏi đường ray. Ảnh: Tử Trực

 
Hiện lực lượng chức năng đang điều động tàu chuyên dùng từ Đà Nẵng vào để giải cứu những toa tàu trật bánh.
 

Một đoạn đường ray bị "cày" hư hỏng. Ảnh: Tử Trực

Hiện tại toàn bộ đường sắt Bắc Nam bị ngưng trệ do sự cố tàu trật khỏi đường ray. Ảnh: T.Trực
 
Ông Trần Em, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết hiện toàn bộ hành khách trên tàu SE4 đã được chuyển qua những toa không bị trật bánh đưa về ga Sa Huỳnh. “Phía ngành đường sắt cho biết trong thời gian chờ khắc phục sự cố sẽ bố trí xe vận chuyển hành khách  bằng đường bộ thay tàu hỏa”, ông Em nói.
 
>> “Siêu dự án” đường sắt tốc độ cao: Ăn sáng Hà Nội, ăn trưa Sài Gòn
 
Theo Tử Trực (Nld.com.vn)