Xã hội

Quảng Ngãi từng chi 200 triệu đồng từ ngân sách nhà nước mời ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh miễn phí

Chính quyền huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã chi ra số tiền 200 triệu đồng từ ngân sách địa phương để mời ông Võ Hoàng Yên về khám bệnh miễn phí cho người dân.

Chữa bệnh miễn phí nhưng tốn tiền mời

Ngày 19/3, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn đã có cuộc họp thông báo kết quả điều tra, xác minh việc mời ông Võ Hoàng Yên, hay còn được gọi là "thần y Võ Hoàng Yên", đến khám chữa bệnh tại huyện Bình Sơn vào tháng 7/2020.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho hay nhận được văn bản đề nghị của UBND huyện Bình Sơn để cấp phép cho đoàn của ông Võ Hoàng Yên tổ chức khám chữa bệnh tại huyện Bình Sơn. Sở Y tế sau đó đã cấp phép vì hồ sơ giấy tờ đầy đủ. Theo giấy phép, đoàn của "thần y" có 16 người trong đó có 9 người có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Quảng Ngãi từng chi 200 triệu đồng từ ngân sách nhà nước mời ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh miễn phí
Ông Võ Hoàng Yên được UBND huyện Bình Sơn mời về khám chữa bệnh cho người nghèo

"Quan điểm của Sở Y tế vào thời điểm đó là không tin vào cách khám chữa bệnh của ông Yên với việc vỗ tai, ấn ấn, bóp bóp. Đặc biệt, những bệnh mà ông Yên tuyên bố chữa khỏi là rất khó như câm, điếc bẩm sinh, tàn tật…

Tuy vậy, Sở Y tế phải cấp phép vì giấy tờ đầy đủ và UBND huyện Bình Sơn tổ chức, mời ông Võ Hoàng Yên về và nói khám miễn phí cho người dân nghèo", ông Lê Báy, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Quảng Ngãi từng chi 200 triệu đồng từ ngân sách nhà nước mời ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh miễn phí - 1
Ông Yên giữa vòng vây bệnh nhân ở huyện Bình Sơn

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết sau khi xảy ra những thông tin lùm xùm về "thần y Võ Hoàng Yên" thì đã vào cuộc điều tra. Theo đó, ông Yên khám chữa bệnh hoàn toàn miễn phí cho người dân tại huyện Bình Sơn. Tuy nhiên, UBND huyện Bình Sơn đã phải tốn hơn 200 triệu đồng tiền ngân sách vào hoạt động này.

Có dấu hiệu lừa đảo

Ông Phạm Quang Sự, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết vào tháng 7/2020, ông Yên đã khám cho 776 người tại 22 xã, thị trấn trên địa bàn. Những người này chủ yếu mắc các bệnh câm, điếc bẩm sinh, bại não, bại liệt, teo cơ…

Quảng Ngãi từng chi 200 triệu đồng từ ngân sách nhà nước mời ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh miễn phí - 2
Ông Yên chữa bệnh miễn phí nhưng huyện chi 200 triệu ngân sách để mời

"Sau 8 tháng được "thần y" khám, chữa bệnh hiện không có bệnh nhân nào khỏi bệnh.

Một số trường hợp bị xương khướp, thời điểm được ông Võ Hoàng Yên khám có tiến triển nhưng khi về nhà, hoàn toàn trở lại như cũ. Một số bệnh như câm, điếc, bại nào hoàn toàn không có gì tiến triển", ông Sự cho hay.

Đại tá Võ Văn Dương, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết công an tỉnh đã kiểm tra ngẫu nhiên 17 trường hợp trong tổng số 776 người được khám, điều trị. Tất cả các trường hợp này đều không có tiến triển, thuyên giảm về bệnh tình.

Quảng Ngãi từng chi 200 triệu đồng từ ngân sách nhà nước mời ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh miễn phí - 3
Một số lãnh đạo huyện Bình Sơn và tỉnh Quảng Ngãi chụp ảnh lưu niệm với ông Yên dịp tháng 7/2020

"Có bệnh nhân bị ông Yên bóp họng mạnh quá về bị sưng, đau nặng thêm. Chúng tôi điều tra và nhận thấy biện pháp chữa bệnh của ông Yên và cộng sự phản khoa học, có nhiều vấn đề, có dấu hiệu lừa đảo", Đại tá Dương nói.

Tại cuộc họp, UBND huyện cho hay việc tổ chức mời ông Yên về chữa bệnh cho người nghèo hoàn toàn xuất phát từ mục đích tốt đẹp. Sau sự việc, huyện cũng đã nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Theo Bảo Ngọc (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/quang-ngai-tung-chi-200-trieu-dong-tu-ngan-sach-nha-nuoc-moi-ong-vo-hoang-yen-ve-chua-benh-mien-phi-161211903201749451.htm