Xã hội

Quảng Ninh yêu cầu chấm dứt bày tiệc trong hang động Hạ Long

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu TP Hạ Long chấm dứt việc tổ chức dịch vụ ăn uống tại các hang động trên vịnh Hạ Long trước 30/9.

 
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu TP Hạ Long chấm dứt việc tổ chức dịch vụ ăn uống tại các hang động trên vịnh Hạ Long trước 30/9.
 

Những bữa tiệc ăn uống linh đình trong hang động trên vịnh Hạ Long có quy mô gần trăm người. Ảnh: Mạng xã hội.

Ngày 8/9, UBND tỉnh Quảng Ninh thông báo kết luận của lãnh đạo tỉnh về việc tổ chức dịch vụ ăn uống tại các hang động trên vịnh Hạ Long.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu TP Hạ Long thông báo cho các tổ chức, cá nhân chấm dứt việc tổ chức dịch vụ ăn uống tại các hang động trên vịnh Hạ Long trước 30/9.

Riêng công ty cổ phần dịch vụ Hạ Long được yêu cầu chấm dứt hoạt động ăn uống tại hang Trống trước ngày 30/10, lý do để công ty này có kế hoạch thông báo cho các hãng lữ hành nội dung liên quan.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy, năm 2005, tỉnh Quảng Ninh đồng ý giao công ty cổ phần dịch vụ vịnh Hạ Long tổ chức ăn tối, biểu diễn nghệ thuật tại hang Trống trên vịnh Hạ Long, nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch. Gần đây, tại các điểm trong vùng lõi di sản như hồ Động Tiên, hang Tiên Ông, hang Cỏ, hang Trinh Nữ tiếp tục tổ chức dịch vụ ăn uống.

Trước thực tế này, Phó chủ tịch Vũ Thị Thu Thủy đã ra các chỉ đạo nêu trên nhằm "bảo tồn nguyên trạng những giá trị tự nhiên" của vịnh Hạ Long.

quang-ninh-yeu-cau-cham-dut-bay-tiec-trong-hang-dong-ha-long-1

Bàn tiệc trong hang động vịnh Hạ Long. Ảnh: Mạng xã hội.

Thời gian qua, trên mạng xã hội lan truyền nội dung quảng bá dịch vụ tổ chức các buổi tiệc, kỷ niệm sinh nhật, ăn uống linh đình trong các hang động trên vùng di sản vịnh Hạ Long.

Liên hệ với một du thuyền có dịch vụ nêu trên, nhân viên tư vấn cho biết, nếu ăn tối trên hang thì khách phải thuê tàu riêng, tiền ăn được tính ngoài chi phí tàu. Đối với đoàn khách 10 người thì chi phí ăn tối là 3 triệu đồng/người, đã gồm tiền thuê hang, trang trí, ăn tối. Còn giá thuê tàu riêng là 39 triệu đồng cho hai ngày một đêm.

Địa điểm tổ chức tiệc là hang Trống hoặc hang Hồ Động Tiên. Thông thường các buổi tiệc bắt đầu từ 19h30, kết thúc trước 23h, nếu khách muốn nán lại thì phải trả thêm phí cho đơn vị tổ chức. Sau khi kết thúc tiệc, khách nghỉ đêm trên tàu.

Theo Minh Cương (VnExpress.net)