-
TikToker triệu view khai tại tòa: "Không nghĩ tới hậu quả" khi nhiều lần góp tiền mua ma túy -
TP HCM tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm liệt sĩ và đồng bào tại Công viên Lê Thị Riêng -
Vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Cái giá phải trả khi không tự tháo dỡ công trình lấn sang hàng xóm -
Có nên nhúng bàn chải đã bôi kem vào nước? Nha sĩ chỉ ra sai lầm nhiều người vẫn mắc mỗi ngày -
EVN lãi khủng vẫn còn lỗ hơn 5.600 tỷ đồng, chuyên gia nói gì về khả năng giảm giá điện? -
Tự nhổ răng tại nhà cho con, mẹ hoảng hốt đưa con đi cấp cứu vì sự cố nguy kịch -
Tin nhắn 4 chữ lúc 11 giờ đêm của mẹ chồng khiến tôi khóc ròng, sụp đổ mọi định kiến suốt 5 năm làm dâu -
Hoàng gia Thái Lan thông báo Công chúa Bajrakitiyabha qua đời ở tuổi 47 -
Người đàn ông 38 tuổi phải chạy thận suốt đời vì loại nước mát lạnh, "vạn người mê" mỗi mùa hè -
Xăng E10 phủ sóng thị trường, người dùng xe đời cũ săn lùng xăng E5, nơi nào còn nguồn cung?
Xã hội
18/04/2017 04:09Quốc hội tăng thời gian chất vấn trực tiếp tại hội trường
Dự kiến, tại kỳ họp thứ 3 tới, Quốc hội tăng thời gian chất vấn trực tiếp thành 3 ngày đồng thời không họp vào ngày thứ 7 để đại biểu có thời gian nghiên cứu tài liệu.
Trong đó, kỳ họp Quốc hội lần này không bố trí làm việc ngày thứ 7 để đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có thời gian nghiên cứu tài liệu. Về dự kiến chương trình kỳ họp, ông Phúc cho hay dự kiến sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết; cho ý kiến về 4 dự án luật.
Cụ thể, 4 dự án luật sẽ được rút ra khỏi dự kiến chương trình, gồm Luật về hội, Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện để tiếp tục hoàn thiện.
Văn phòng Quốc hội cũng tiếp thu ý kiến đề nghị của ĐBQH tại kỳ họp thứ 2 về việc tăng thời gian làm việc tại hội trường, nhất là dự án luật quan trọng có phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung khó, phức tạp, được nhiều đại biểu quan tâm. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được bố trí 3 ngày (tăng 0,5 ngày so với kỳ họp thứ 2).
Ngoài ra, Chính phủ đề nghị bổ sung 3 nội dung trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp, gồm Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp.
![]() |
| Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo chường trình kỳ họp thứ 3. Ảnh: Quochoi.vn |
Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đồng tình với kế hoạch không làm việc vào thứ 7, chủ nhật vì thời gian ấy để ĐBQH nghiên cứu, cho các uỷ ban làm việc, nếu cập rập lại đem lại hiệu quả không cao.
Với đề nghị bổ sung Nghị quyết về xử lý nợ xấu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng vào chương trình, ông Hiển cho rằng điều quan trọng nhất là phải đảm bảo về chất lượng và thời gian trình ra Quốc hội.
“Nghị quyết về nợ xấu rất quan trọng, yêu cầu cao không kém dự án Luật nên quy trình phải hết sức chặt chẽ. Quy trình có thể rút gọn, nhưng phải qua 2 vòng tiếp thu, chỉnh lý và xin ý kiến. Về Luật tổ chức tín dụng dứt khoát phải trong 2 kỳ chứ không làm trong một kỳ được”, Phó chủ tịch Quốc hội nói.
Ông Phùng Quốc Hiển băn khoăn về nội dung kỳ họp thiếu nội dung quan trọng là cho ý kiến và thông qua các công trình trọng điểm quốc gia như đường cao tốc Bắc - Nam, dự án chống ngập ở TP.HCM và dự án nâng cấp đường sắt Bắc Nam.
“Quốc hội yêu cầu bố trí 80.000 tỷ trái phiếu Chính phủ cho các dự án này rồi nhưng nay nội dung kỳ họp không thấy nói đến. Tôi đề nghị báo cáo thêm chỗ này, nếu dừng lại thì mất thêm thời gian 6 tháng. Trong khi đó, vốn không giải ngân được sẽ lãng phí”, ông Hiển đề nghị.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo do Tổng thư ký Quốc hội trình bày và thống nhất quan điểm không làm việc ngày thứ 7 tại kỳ họp thứ 3.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần xem xét Nghị quyết về xử lý nợ xấu và nếu như vậy thì Chính phủ phải trình để cho ý kiến tại phiên họp tháng 4 này, nếu đợi đến phiên họp tháng 5 thì không kịp.
“Tất cả nội dung đưa ra kỳ họp thứ 3 tới đây thì phiên họp tháng 4 này Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải cho ý kiến trước. Sau đó, phiên họp tháng 5 sẽ xem xét lại một lần nữa, nếu đủ điều kiện mới trình ra Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Về công trình trọng điểm quốc gia, bà Ngân cũng băn khoăn vì đã bố trí 80.000 tỷ trái phiếu Chính phủ, nhưng đến nay chưa thấy có gì để báo cáo ra Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban kinh tế sẽ thẩm tra dự án cao tốc Bắc - Nam, Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường thẩm tra dự án chống ngập của TP.HCM.
Theo Thắng Quang (Tri Thức Trực Tuyến)
- TikToker triệu view khai tại tòa: "Không nghĩ tới hậu quả" khi nhiều lần góp tiền mua ma túy (18 phút trước)
- Con số bí ẩn "8647" xuất hiện gần Nhà Trắng, Mỹ mở điều tra vì nghi liên quan đến ông Trump (25 phút trước)
- TP HCM tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm liệt sĩ và đồng bào tại Công viên Lê Thị Riêng (28 phút trước)
- Phim kinh dị có Ốc Thanh Vân rời rạp với doanh thu 124,5 tỷ đồng (28 phút trước)
- Sốt cao suốt 2 tháng kèm đau chân, bé trai 11 tuổi suýt tàn phế vì căn bệnh ít ai ngờ (31 phút trước)
- Nhận định Mỹ vs Paraguay: 3 điểm cho chủ nhà World Cup (33 phút trước)
- MG giới thiệu SUV 7 chỗ mới "đấu" Ford Everest và Fortuner: "Ngập" công nghệ, chuẩn mực xe gia đình (33 phút trước)
- Vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Cái giá phải trả khi không tự tháo dỡ công trình lấn sang hàng xóm (35 phút trước)
- Diễn biến nóng vụ người mẹ 21 tuổi đánh con ruột 4 tuổi đến chết, nguồn cơn bạo hành gây phẫn nộ (39 phút trước)
- Đề xuất xác thực danh tính người bán thực phẩm online (2 giờ trước)
