Khảo sát bằng radar xuyên đất tại khu vực Câu Nhi (Quảng Trị) phát hiện nhiều tín hiệu địa chất bất thường, củng cố cơ sở để lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Ngày 1/7, đoàn công tác Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 dẫn đầu đã khảo sát thực địa tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Đợt khảo sát nhằm kiểm tra, đánh giá các nguồn thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa bàn từng diễn ra nhiều trận chiến ác liệt trong kháng chiến.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Câu Nhi là nơi Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 chiến đấu ác liệt vào tháng 5/1972. Các thông tin thu thập từ nhân chứng, người dân địa phương và các nhà nghiên cứu lịch sử có nhiều điểm trùng khớp, qua đó xác định thêm nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng cùng người dân đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi. Trong số đó, một trường hợp đã được giám định và xác định danh tính là liệt sĩ Trần Minh Tuyến, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh trong trận chiến đấu năm 1972.

Đoàn công tác Quân khu 4 khảo sát thực địa tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Xuân Diện)
Đoàn công tác Quân khu 4 khảo sát thực địa tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Xuân Diện. Nguồn VTC.vn)

Đáng chú ý, kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất tiếp tục ghi nhận một số tín hiệu địa chất bất thường tại khu vực này. Đây được xem là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng triển khai các đợt tìm kiếm tiếp theo.

Kết luận buổi khảo sát, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục rà soát, kiểm chứng các nguồn thông tin, đồng thời khẩn trương tổ chức tìm kiếm tại những khu vực còn đủ căn cứ nghi vấn.

Đơn vị cũng được giao phối hợp tổ chức hội thảo với các nhân chứng, cựu chiến binh và nhà nghiên cứu lịch sử nhằm bổ sung dữ liệu, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Vài ngày trước, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế phối hợp với Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) đã đánh giá sơ bộ kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất tại hai địa điểm trên đường Xuân 68 và đường Tôn Thất Thiệp.

Kết quả bước đầu cho thấy, tại đường Xuân 68 xuất hiện hai vùng địa chất có dấu hiệu bị xáo trộn gần tường thành Kinh thành Huế, nằm ở độ sâu khoảng 1,2 m, rộng khoảng 2,5 m và dài từ 10 đến 12 m.

Tại khu vực đường Tôn Thất Thiệp giao đường Thái Phiên, sát cửa Chánh Tây Kinh thành Huế, radar ghi nhận thêm một vùng nghi có xáo trộn địa chất ở độ sâu khoảng 1 m với bề rộng từ 7-9 m. Tuy nhiên, tín hiệu ở độ sâu trên 3,5 m bị nhiễu mạnh nên việc phân tích gặp nhiều khó khăn.

Cùng ngày, đoàn công tác Quân khu 4 đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở Câu Nhi và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Đoàn cũng kiểm tra, thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thực hiện lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 để phục vụ công tác giám định ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

HL (SHTT)