Xã hội

Rét đậm bao phủ miền Bắc do 2 đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống, ngày nào là đỉnh điểm rét?

Sau đợt rét này, miền Bắc tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh mới, rét đậm rét hại kéo dài nhiều ngày.

Hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở biên giới phía Bắc nước ta. Trên đất liền, ngày hôm nay (19/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9-12 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14-17 độ.

Từ chiều tối và đêm 19/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 5,0-7,0m, biển động mạnh.

Rét đậm bao phủ miền Bắc do 2 đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống, ngày nào là đỉnh điểm rét?
Miền Bắc liên tục đón các đợt không khí lạnh tăng cường, chìm trong giá rét (Ảnh minh họa)

Trong đợt rét đậm, rét hại này ở khu vực trung du vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Từ đêm 19/12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngay sau đợt không khí lạnh này, khoảng 21-22/12, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nối tiếp tràn xuống nước ta khiến nền nhiệt tiếp tục giảm. "Đợt rét này khả năng kéo dài hết tuần, qua Noel, trong đó hai ngày cuối tuần có thể rét nhất, sau đó sẽ ấm dần lên", ông Tuấn thông tin.

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh, đặc điểm lần này là không khí lạnh khô nên khả năng nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn lần trước, kết hợp với việc xuất hiện mây mỏng về đêm, nên khả năng băng giá ở vùng núi cao những ngày tới là rất cao. Tuy nhiên, khả năng xuất hiện mưa tuyết thấp hơn, do phụ thuộc vào điều kiện độ ẩm.

Miền Bắc đang trải qua một tháng 12 có thời tiết khá dị thường. Nửa đầu tháng, miền Bắc duy trì nền nhiệt rất cao so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Tây Bắc Bộ cao hơn từ 3-4 độ.

Sang nửa cuối tháng 12, miền Bắc đón rét đậm kéo dài, nền nhiệt thấp hơn hẳn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại năm nay cũng đến sớm hơn bình thường.

Theo các chuyên gia khí tượng, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Trên biển, từ ngày 19/12, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 5,0-7,0m, biển động mạnh.

Theo H.A (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/doi-song-giai-tri/ret-dam-bao-phu-mien-bac-do-2-dot-khong-khi-lanh-manh-tran-xuong-ngay-nao-la-dinh-diem-ret-1934905.html