Một vụ lừa đảo tinh vi tại Mỹ khiến một người đàn ông thiệt hại gần 2 tỷ đồng khi chuyển tiền mua chiếc Lexus không tồn tại. Đáng chú ý, đại lý bị nạn nhân tố cáo lại là doanh nghiệp hợp pháp nhưng hoàn toàn không liên quan đến vụ việc.

Theo hồ sơ khiếu nại tại bang Bắc Carolina và thông tin được đăng tải, nạn nhân đã trải qua khoảng 10 ngày trao đổi với một đối tượng tự nhận là đại diện của đại lý xe cũ T&T Vehicle Sales. Trong quá trình này, người bán giả mạo cung cấp đầy đủ hình ảnh, thông số kỹ thuật cùng các giấy tờ liên quan nhằm tạo dựng lòng tin.

Tin tưởng vào những thông tin nhận được, người mua đã chuyển khoản số tiền 77.300 USD, tương đương hơn 1,96 tỷ đồng, để sở hữu chiếc Lexus GX 550. Tuy nhiên, ngay sau khi giao dịch hoàn tất, mọi liên lạc với bên bán lập tức bị cắt đứt, để lại nạn nhân trong tình trạng mất trắng.

Vụ việc không phải là trường hợp đơn lẻ. Thời gian gần đây, các hình thức giả mạo đại lý ô tô xuất hiện ngày càng nhiều với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng lừa đảo dựng lên những trang web có giao diện gần như giống hệt doanh nghiệp thật, bao gồm danh mục sản phẩm, hình ảnh nhân sự, thậm chí cả đánh giá khách hàng được tạo ra bằng công nghệ.

29-1777436981-sap-bay-mua-lexus-ao-nguoi-dan-ong-mat-gan-2-ty-dong-dai-ly-that-bi-hieu-lam
Lexus GX 550

Không dừng lại ở đó, kẻ gian còn chuẩn bị sẵn các bộ hồ sơ giả như giấy tờ xe, báo cáo kiểm định hay hình ảnh bổ sung nhằm xóa bỏ nghi ngờ từ phía người mua. Chính sự chuyên nghiệp giả tạo này khiến nhiều người dễ dàng sập bẫy.

Giới chuyên gia cảnh báo, loại hình lừa đảo này đang xuất hiện với tần suất dày đặc tại Mỹ, có thể xảy ra nhiều lần mỗi tuần và gây thiệt hại lớn về tài chính. Không chỉ người mua chịu hậu quả trực tiếp, các đại lý hợp pháp cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi bị hiểu nhầm là bên lừa đảo.

Sau khi phát hiện bị lừa, không ít khách hàng đã để lại những đánh giá tiêu cực trên các nền tảng trực tuyến dành cho chính đại lý mà họ tin là thủ phạm. Thậm chí, một số doanh nghiệp phải nhờ đến cơ quan chức năng để chứng minh mình không liên quan. Những đại lý nhỏ, ít được biết đến thường trở thành mục tiêu bị lợi dụng nhiều hơn.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, đặc biệt là sự hỗ trợ của AI trong việc tạo dựng các nền tảng trực tuyến, chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch qua mạng. Việc một website trông chuyên nghiệp hay cung cấp đầy đủ giấy tờ không còn là yếu tố đảm bảo độ tin cậy.

Người mua được khuyến cáo nên liên hệ trực tiếp với đại lý qua các kênh chính thức, kiểm tra kỹ thông tin và tránh các yêu cầu chuyển tiền nhanh chóng hoặc thanh toán qua hình thức chuyển khoản khi chưa xác minh rõ ràng.

Bảo Ngọc (SHTT)