Xã hội

Sạt lở trên đèo Mã Pí Lèng

Sáng 9/8, một đoạn đường trên đèo Mã Pí Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang bị chia cắt vì đất đá sạt lở do mưa lớn.

Theo đó, tình trạng sạt lở đã diễn ra từ tối 8/8, nhưng sáng nay lượng đất đá đổ xuống nhiều kín mặt đường khiến giao thông tạm thời bị chia cắt. Rất may thời điểm sạt lở không có phương tiện và người lưu thông qua đây. 

Sạt lở trên đèo Mã Pí Lèng
Lực lượng chức năng và người dân khắc phục tình trạng sạt lở trên đèo Mã Pí Lèng sáng 9/8 

Nguyên nhân sạt lở được cho là do mưa lớn tại huyện Mèo Vạc trong những ngày qua.

Sau nhiều giờ nỗ lực triển khai thu dọn đất đá sạt lở, đến 11h trưa ngày 9/8, toàn bộ đất đá sạt lở đã được di chuyển, đoạn đường tại vị trí sạt lở đã được lưu thông bình thường.

Đèo Mã Pí Lèng là tuyến đường được nhiều du khách yêu thích khi khám phá Hà Giang bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Đây cũng là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam được khách quốc tế biết đến nhiều.

Từ trên đỉnh Mã Pì Lèng, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Cao nguyên đá Đồng Văn. Khung cảnh núi non hùng vĩ với một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu sông Nho Quế nước xanh màu ngọc bích.

Trong thời gian mưa lớn kéo dài liên tục tại miền Bắc, khách du lịch nên cập nhật tình hình thời tiết liên tục để đảm bảo an toàn cho bản thân.

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/sat-lo-tren-deo-ma-pi-leng-d175202.html