Xã hội

Sau bão số 12, các tuyến đường từ Kon Tum xuống đồng bằng đều bị ách tắc

Đường Hồ Chí Minh từ Kon Tum đi Quảng Nam bị ách tắc, quốc lộ 24 đi Quảng Ngãi sạt lở nghiêm trọng, đường Trường Sơn Đông qua Kon Tum cũng xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở mới nên không thể lưu thông.

Đến sáng 6.11, đường Hồ Chí Minh đoạn đèo Lò Xo (thuộc địa bàn xã Đăk Man, huyện Đăk Glei) đã được đơn vị quản lý khắc phục xong các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông. Tuy nhiên phía tỉnh Quảng Nam vẫn chưa thông đường, nên đường Hồ Chí Minh vẫn bị tắc. Các phương tiện giao thông từ Kon Tum phải chạy ngược xuống quốc lộ 19 ở Gia Lai, rồi theo quốc lộ 1A ra Quảng Nam. Sáng 6.11, ông Lê Minh Tuân - Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý 3.4 (Cục đường bộ III, Tổng Cục đường bộ Việt Nam) đã có mặt tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Nam chỉ đạo khắc phục.

Sau bão số 12, các tuyến đường từ Kon Tum xuống đồng bằng đều bị ách tắc
Xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên đường Trường Sơn Đông.

Cũng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đường Trường Sơn Đông tiếp tục xuất hiện thêm 4 -5 điểm sạt lở lớn, nhỏ với hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống đường. Như vậy đến thời điểm hiện tại, đường Trường Sơn Đông đã có khoảng 30 điểm sạt lở, trong đó nhiều điểm sạt lở lớn gây ách tắc giao thông. Hiện Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Kon Tum đang huy động máy móc, khẩn trương khắc phục để sớm thông tuyến.

Sau bão số 12, các tuyến đường từ Kon Tum xuống đồng bằng đều bị ách tắc - 1
Nhiều điểm sạt lở mới trên tỉnh lộ 673.

Trong khi đó, trên quốc lộ 24 xuất hiện thêm 2 điểm sạt lở mới tại km 69 và km 70, nâng tổng số điểm sạt lở trên tuyến đường này lên 6 điểm. Dù đơn vị quản lý đã khắc phục liên tục, nhưng như đường Hồ Chí Minh, các phương tiện giao thông vẫn không thể đi được do đèo Vi Ô Lắc (phía tỉnh Quảng Ngãi) có vài điểm sạt lở nặng. Thậm chí một vài phương tiện đã bị kẹt ở giữa 2 điểm sạt lở, không thể đi tiếp hoặc quay đầu lại. Ngoài ra, nhiều tỉnh lộ ở Kon Tum bị ách tắc giao thông, nghiêm trọng nhất là tỉnh lộ 673 và tỉnh lộ 676.

Bên cạnh đó, Kon Tum có nhiều xã đang bị cô lập, chia cắt như xã Ngọc Tem, xã Đăk Ring và Đăk Nên (huyện Kon Plông)...

Theo Trần Hiền (Dân Việt)