Xã hội
23/12/2022 07:23Sinh viên bỗng phải rời KTX: Bộ Giáo dục chờ báo cáo, Hải Phòng sẽ chỉ đạo khắc phục
Đến ngày 22/12 - một tuần sau khi ký túc xá bị đình chỉ hoạt động - vẫn còn tới 1.300 sinh viên bị kẹt ở đây do không tìm được chỗ trọ mới. Trường ĐH Hải Phòng cũng chưa có phương án tạm trú cho số sinh viên này.
Ông Nguyễn Ngọc Tú - Chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng - cho biết thành phố sẽ chỉ đạo Trường ĐH Hải Phòng khắc phục dứt điểm những hạn chế đang mắc phải.
“Trường ĐH Hải Phòng phải chấp hành nghiêm túc yêu cầu đình chỉ hoạt động các tòa nhà ký túc xá của cơ quan công an.
Quy định về phòng cháy, chữa cháy phải được thực hiện nhằm bảo đảm an toàn cho sinh viên” - ông Tú khẳng định.

Đồng thời, theo ông Tú, nhà trường phải nhanh chóng di chuyển sinh viên sang nơi ở mới, có giải pháp sắp xếp hợp lý để đảm bảo sức khoẻ, ổn định tinh thần cho các em trong thời gian trước mắt.
Trong khi đó, ông Phạm Hùng Anh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT) - cho hay đã liên tục yêu cầu Trường ĐH Hải Phòng báo cáo nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông tin chính thức.
“Nếu vì một lý do nào đó khiến ký túc xá không đảm bảo an toàn, việc tạm ngừng cho sinh viên ở để sửa chữa thuộc thẩm quyền của nhà trường.
Tuy nhiên, cách làm như vừa qua của Trường ĐH Hải Phòng chưa ổn, đẩy sinh viên vào tình thế khó khăn. Nhà trường phải có giải pháp hỗ trợ sinh viên” - ông Hùng Anh nói.
Ông Hùng Anh cho hay về phân cấp, Trường ĐH Hải Phòng thuộc UBND TP Hải Phòng quản lý và chịu trách nhiệm toàn diện, cả với sinh viên.
“Bộ GD-ĐT chỉ ban hành cơ chế, chính sách cho sinh viên nói chung, chứ không quản lý trực tiếp. Tuy nhiên, trong sự việc này, khi UBND TP Hải Phòng vào cuộc mà trường vẫn không đáp ứng yêu cầu, Bộ GD-ĐT sẽ đứng ra để chỉ đạo”.
Trao đổi thêm, ông Hùng Anh nói hiện nay không có quy định “cứng” về việc trường học phải có ký túc xá cho sinh viên.
“Đối với sinh viên, nhà nước không bao cấp chỗ ở.
Về ký túc xá, Bộ GD-ĐT không có quy định bắt buộc mà chỉ khuyến khích các trường xây dựng để tạo điều kiện ăn ở cho sinh viên, và nếu có thì ưu tiên cho các đối tượng khó khăn”.
Theo Hoài Anh - Thanh Hùng (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích (19/07)
Bài đọc nhiều




