Lãnh đạo Trường đại học Sư phạm Thái Nguyên khẳng định thông tin chia sẻ trên mạng không đúng, nhà trường sẽ mời công an vào cuộc, làm việc với những trang đăng tin sai lệch, mục đích câu view.
Thái Nguyên - Ảnh 1.
Ký túc xá sinh viên Trường đại học Sư phạm Thái Nguyên trong đợt mưa lũ - Ảnh: Ký túc xá - TNUE

Từ ngày 9-10, mạng xã hội xôn xao khi một số tài khoản cho biết sinh viên Trường đại học Sư phạm Thái Nguyên  "tố" khi trường "chìm" trong biển nước, sinh viên bị cô lập và không có điện, phục vụ căng tin ký túc xá lại gây khó dễ trong việc tiếp nhận các suất ăn từ thiện để bán cơm với giá 30.000 đồng.

Có tài khoản mạng cho biết căng tin của trường cũng không cho phép sinh viên thanh toán hình thức chuyển khoản trong những ngày mưa lũ, chỉ nhận tiền mặt khiến nhiều sinh viên không có tiền mua, phải nhịn đói.

Thậm chí, sau khi nước rút, một số sinh viên trở về quê thì bị trách không ở lại dọn dẹp ký túc xá.

Thái Nguyên - Ảnh 2.
Thái Nguyên - Ảnh 3.
Thái Nguyên - Ảnh 4.
Thái Nguyên - Ảnh 5.
Thông tin lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Mạng xã hội

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 10-10, lãnh đạo Trường đại học Sư phạm Thái Nguyên khẳng định không có việc sinh viên bị đói khát vì phục vụ căng tin ký túc xá ngăn cản đoàn cứu hộ vào hỗ trợ sinh viên để bán các suất cơm với giá 30.000 đồng trong những ngày mưa lũ ở Thái Nguyên.

Thậm chí, tối 8-10 và trưa 9-10, nhà trường còn bỏ tiền ra đặt cơm để phát miễn phí cho sinh viên trong ký túc xá.

Vị này khẳng định việc các đoàn từ thiện cứu trợ do nhà trường điều phối, không phải nhà ăn sinh viên (do nhà thầu quản lý).

Về phản ánh căng tin yêu cầu buộc phải thanh toán tiền mặt trong đợt lũ, theo vị này, việc nhà ăn sinh viên bán cơm (nhà thầu là đơn vị kinh doanh), thông thường là trả tiền mặt hoặc là chuyển khoản. Do những ngày qua không có sóng điện thoại nên không thể chuyển khoản thì muốn mua phải thanh toán tiền mặt.

"Hiện nhà trường đang lo khắc phục sau ngập lụt để đảm bảo hỗ trợ sinh viên tốt nhất từ vệ sinh, nước sinh hoạt. Sau đó sẽ nhờ công an xử lý các trang đăng tin sai lệch với mục đích câu view sau", vị này cho biết.

Theo Nguyên Bảo (Tuổi Trẻ)