Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Số ca F0 trong cộng đồng tại TP HCM tăng đột biến, vì sao có khoảng 1,2 triệu người ra đường mỗi ngày?

Theo Cổng thông tin Covid-19 TP HCM, ngày 16-8, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng chiếm 53%. Tuy nhiên, theo thống kê ngày 17-8, số ca mắc tăng lên 72%.

Tỉ lệ F0 trong cộng đồng lên tới 72,5%

Theo bản tin dịch Covid-19 tối 17/8 của Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 16/8 đến 18h ngày 17/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.595 ca nhiễm mới trong nước. Trong đó, riêng TP Hồ Chí Minh có 3.559 ca mắc.

Đặc biệt, theo dữ liệu từ cổng thông tin Covid-19 TP.HCM lúc 20h ngày 17/8, trong ngày, TP xét nghiệm 15.124 mẫu, ghi nhận 3.540 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có đến 2.568 ca cộng đồng (Dữ liệu được ghi nhận đến 17h ngày 17/8).

Số ca F0 trong cộng đồng tại TP HCM tăng đột biến, vì sao có khoảng 1,2 triệu người ra đường mỗi ngày?
Số ca F0 trong cộng đồng tại các quận, huyện của TP HCM ngày 17/8 ghi nhận đến 17h cùng ngày

Như vậy, tính riêng trong ngày 17/8, tỉ lệ ca F0 trong cộng đồng chiếm đến 72,5% so với tổng số ca mắc (ngày 16/8 tỉ lệ ca F0 trong cộng đồng tại TP.HCM được ghi nhận là 53%).

Số ca mắc mới trong cộng đồng ngày 17/8 tại TP HCM được ghi nhận nhiều nhất tại các quận: Bình Thạnh, Tân Bình, Quận 3, Huyện Hóc Môn, Bình Tân và Gò Vấp...

Đặc biệt, ở quận Bình Thạnh, số ca cộng đồng chiếm đến gần 90% số ca nhiễm trên địa bàn vào ngày 17/8.

Trong buổi họp chiều ngày 16/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng cho biết trước đây số ca nhiễm mới ghi nhận hàng ngày chủ yếu trong khu phong tỏa, nhưng những ngày gần đây, số lượng F0 mới trong cộng đồng có xu hướng tăng lên.

Báo Thanh Niên Online dẫn lời Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh giải thích về việc số ca nhiễm cộng đồng cao tại địa bàn, rằng một số khu vực như chợ Gà, chợ Gạo (P. Cầu Ông Lãnh) có mật độ dân cư đông đúc, chật hẹp nên khó đảm bảo giãn cách.

Vì vậy, khi có một ca nhiễm thì việc phát sinh lây nhiễm trong khu vực đó rất cao. Ông Thanh dẫn chứng ở một số hẻm, sau khi tầm soát ca F0 trong cộng đồng thì phát hiện thêm nhiều ca khác. Vị Chủ tịch quận 1 cũng cho biết biện pháp ứng phó là giãn dân, đưa các ca F0 và F1 đến khu cách ly tập trung của quận, sắp tới sẽ thực hiện quyết liệt hơn; đồng thời rà soát thiết lập, bảo vệ và mở rộng "vùng xanh".

Trước tình hình tỉ lệ F0 cộng đồng đang tăng nhanh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo lãnh đạo các quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường tiêm vaccine cho người dân.

Vì sao người dân đổ ra đường ngày càng đông?

Bên cạnh việc số ca F0 trong cộng đồng tăng nhanh, theo ghi nhận, lượng người ra đường tại TP HCM gần đây dự báo cũng đang có dấu hiệu tăng lên.

Cụ thể, ngày 17/8, Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua, theo thống kê mỗi ngày có khoảng 1,2 triệu lượt người ra đường cùng với 120.000 phương tiện. Công an TP.HCM cũng dự báo thời gian tới, lượng người ra đường sẽ còn đông hơn, mặc dù đang trong thời gian kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Lý giải về vấn đề này, báo Người Lao Động dẫn thông tin từ Công an TP.HCM cho hay, vừa qua, TP.HCM đã cho phép bổ sung một số đối tượng, ngành nghề cần thiết hoạt động trở lại, đảm bảo nhu cầu của người dân và phục vụ công tác phòng chống dịch như mở lại chợ truyền thống, cho phép dịch vụ bảo vệ, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị…hoạt động trở lại.

Theo dự báo, sắp tới đây, một số chợ truyền thống hoạt động trở lại thì số người và phương tiện lưu thông sẽ còn gia tăng.

Bên cạnh đó, một số cơ quan, doanh nghiệp muốn có "đặc quyền" nên đã xin cho nhân viên, người lao động ở bộ phận trung gian được đi làm bình thường. Các đơn vị này chưa bố trí làm việc tại chỗ, làm việc tại nhà cho nhân viên nên có thể nhân viên lợi dụng thẻ công vụ lưu thông trên đường để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Ngoài ra, số người dân sử dụng phương tiện cá nhân lưu thông đến điểm tiêm vaccine cũng là một trong những nguyên nhân khiến đường phố trở nên đông hơn.

Về vấn đề ùn tắc cục bộ tại các chốt kiểm soát, Công an TP HCM cũng lý giải là do lượng người lưu thông quá đông, việc nhận diện người được phép ra đường còn khó khăn. Chính vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm chỉ thị "ai ở đâu thì ở đó", các cơ quan chức năng sẽ xử nghiêm việc lợi dụng thẻ, giấy công vụ sử dụng việc riêng, giấy tờ giả mạo để qua chốt.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)