-
Công an TP.HCM tiếp nhận 34 người bị Mỹ trục xuất -
Cảnh báo từ bác sĩ Bạch Mai: Thói quen ăn uống quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày -
Huyền Trang xúc động trong lễ cưới với Đức Huy: Tình yêu không lời tỏ tình vẫn đi đến cái kết trọn vẹn -
Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? -
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau
Xã hội
03/03/2026 17:19Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa chỉ đạo Trường THPT Phan Bội Châu dừng ngay việc nhận hồ sơ trực tiếp từ phụ huynh, đồng thời yêu cầu nhà trường thực hiện tuyển sinh đúng theo hình thức trực tuyến đã được hướng dẫn.
Chiều 3/3, Sở cho biết qua kiểm tra bước đầu, việc trường tổ chức tiếp nhận hồ sơ bản giấy và thu phí ghi danh trong quá trình tuyển sinh chưa phù hợp với nội dung quy định tại Công văn số 582/SGDĐT-KHTC ban hành ngày 12/02/2026.
Cơ quan quản lý yêu cầu nhà trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong công tác tuyển sinh đầu cấp, rà soát toàn bộ khoản phí đã thu và hoàn trả đầy đủ cho phụ huynh, học sinh theo đúng quy định. Kết quả thực hiện phải được báo cáo về Sở. Đồng thời, Sở cũng kiến nghị Giám đốc xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với trường theo quy định của pháp luật.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Hạnh (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết sáng 3/3 chị đã nộp xong hồ sơ cho con vào Trường THPT Phan Bội Châu (khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông cũ).


Theo chị Hạnh, tối 2/3, sau khi đọc thông tin trên một số diễn đàn về việc trường nhận hồ sơ theo thứ tự từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu, chị lập tức tới trường lúc khoảng 21h. Tại đây, nhiều phụ huynh đã có mặt, mặc áo mưa, cầm ô đứng chờ trước cổng hoặc trú dưới mái hiên các tòa nhà lân cận. Một danh sách thứ tự được lập tự phát, mọi người tự ghi tên để giữ chỗ. Đến khoảng 8h sáng hôm sau, chị hoàn tất việc nộp hồ sơ cho con vào lớp 10.

Một phụ huynh khác là chị Nguyễn Thị Hòa (phường Định Công, Hoàng Mai) cho biết con chị dự kiến đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn, trường có điểm chuẩn thuộc nhóm cao của thành phố. Để tăng cơ hội trúng tuyển, gia đình đồng thời chọn thêm một trường ngoài công lập làm phương án dự phòng.
Theo chị Hòa, với cam kết 100% học sinh đỗ đại học, mức phí ghi danh thấp và chính sách hoàn trả nếu rút hồ sơ, gia đình quyết định đăng ký cho con tại đây để “giữ chỗ an toàn”.
Năm học 2026–2027, Trường THPT Phan Bội Châu dự kiến tuyển 12 lớp 10, mỗi lớp 36 học sinh, tổng cộng 432 chỉ tiêu. Nhà trường áp dụng ba phương thức tuyển sinh. Thứ nhất là xét tuyển thẳng dựa trên học bạ 7 học kỳ THCS, yêu cầu tối thiểu 2 học kỳ đạt học lực giỏi, các học kỳ còn lại đạt khá, hạnh kiểm tốt.
Nếu không đủ điều kiện xét học bạ, học sinh có thể tham gia kỳ khảo sát riêng của trường với ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, yêu cầu đạt từ 6 điểm mỗi môn trở lên. Phương thức cuối cùng là xét điểm kỳ thi tuyển sinh lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức. Cả hai hình thức này đều yêu cầu hạnh kiểm tốt trong các học kỳ THCS.
Đại diện nhà trường lý giải tình trạng phụ huynh xếp hàng từ đêm có thể xuất phát từ tâm lý lo lắng, muốn đảm bảo một suất dự phòng cho con. Để hỗ trợ, bộ phận tuyển sinh làm việc tới 21h. Tuy nhiên, từ ngày 4/3, trường sẽ chuyển hoàn toàn sang nhận hồ sơ trực tuyến nếu vẫn còn nhu cầu đăng ký.
Thực tế, đây không phải lần đầu Hà Nội xuất hiện cảnh phụ huynh thức trắng đêm để “giữ chỗ” nộp hồ sơ lớp 10. Trước đó, tại Trường THPT Hoàng Cầu, Trường THPT Phan Huy Chú hay Trường THPT Tạ Quang Bửu, tình trạng tương tự cũng từng xảy ra.
Bà Diệp Hồng, Trưởng Phòng Giáo dục Tư thục và Yếu tố nước ngoài, Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết áp lực tuyển sinh lớp 10 công lập tại Thủ đô hiện rất lớn, khi mỗi năm chỉ hơn 60% học sinh có suất vào trường công. Dân số tăng nhanh do đô thị hóa trong khi quỹ đất hạn chế khiến việc mở rộng hệ thống trường công gặp khó khăn.
Trong năm học này, Hà Nội đã đưa vào vận hành thêm 3 trường THPT công lập tại các khu vực đông dân cư, mỗi trường được giao khoảng 10 lớp 10, tương đương 1.500–1.700 học sinh, nhằm góp phần giảm sức ép tuyển sinh cho học sinh và phụ huynh.
- Chìm tàu chở hàng trên sông Hồng, 2 người mất tích (23:09)
- Dùng kéo đâm chết “tình địch” vì ghen tuông (44 phút trước)
- Việt Nam - Liên bang Nga ký kết hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân (1 giờ trước)
- Đề xuất hạn chế xe bán tải vào nội đô Hà Nội: Các hãng xe lên tiếng (1 giờ trước)
- Sao trẻ gốc Việt tăng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Nữ tài xế ở Hà Nội vừa lái xe vừa dùng điện thoại bằng cả hai tay (1 giờ trước)
- MU đối mặt bài toán tài chính nếu muốn chiêu mộ Luis Enrique (2 giờ trước)
- Nổ lớn tại điểm thu mua phế liệu, một người tử vong tại chỗ (2 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hơn 19.000 vi phạm giao thông sau 3 tháng tại Hà Nội, có 3 lỗi mắc nhiều nhất (2 giờ trước)
- Tín hiệu từ ông Trump khiến giá dầu lao dốc mạnh trên thị trường toàn cầu (2 giờ trước)