-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Xã hội
03/03/2026 15:07Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH
Theo thông tin từ Công an xã Tam Sơn (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), đơn vị này vừa phát hiện tài khoản Facebook của bà N.T.B.L. (69 tuổi, trú tại xã Tam Sơn) đăng tải, chia sẻ video nêu trên. Nội dung clip có thể gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng CSGT.
Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định video đã bị cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo). Nhiều chi tiết trong clip không phù hợp với thực tế, có dấu hiệu dàn dựng. Hình ảnh, bối cảnh và diễn biến trong video được tạo dựng tinh vi, dễ khiến người xem tin là sự việc có thật.
Làm việc với cơ quan chức năng, bà L. thừa nhận đã chia sẻ video khi chưa kiểm chứng nguồn tin. Do tuổi cao, hạn chế về kiến thức công nghệ thông tin nên bà không nhận ra nội dung đã bị chỉnh sửa bằng AI. Sau khi được giải thích, bà nhận thức rõ hành vi của mình có thể tác động tiêu cực đến hình ảnh lực lượng CSGT nói riêng và lực lượng công an nói chung.
Bà L. đã tự nguyện gỡ bỏ bài đăng, gửi lời xin lỗi và cam kết không tái phạm.

Từ vụ việc này, Công an xã Tam Sơn khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng phát triển, việc nhận diện nội dung giả mạo trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi mỗi cá nhân phải chủ động nâng cao kỹ năng số, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc lan truyền, tránh vô tình tiếp tay cho tin giả, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và trật tự xã hội.
Về trách nhiệm pháp lý, theo quy định hiện hành, hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính từ 10 – 20 triệu đồng đối với cá nhân nếu gây ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, tổ chức; đồng thời buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm. Trường hợp nghiêm trọng, tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.
- Facebook, Messenger gặp sự cố toàn cầu (33 phút trước)
- Giá vàng nhảy múa dữ dội, có 1 tỉ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm có lãi hơn? (46 phút trước)
- Níu kéo không thành, người đàn ông 62 tuổi dùng mảnh kéo đâm 3 phụ nữ ở TPHCM, tòa bất ngờ trả hồ sơ (57 phút trước)
- Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Đứt mạch bất bại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận lịch sử tại giải châu Á (1 giờ trước)
- Khẩn trương làm rõ vụ nam thanh niên bị hai người đàn ông dùng điếu cày đánh tới tấp (2 giờ trước)
- Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 (2 giờ trước)
- Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân (3 giờ trước)
- Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang (3 giờ trước)
- Trung Quốc bắt giữ người đứng đầu tổ chức nghiên cứu của Mỹ với cáo buộc gián điệp (3 giờ trước)