-
Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm -
Truy tìm người phụ nữ đi cùng người đàn ông tử vong lõa thể bất thường tại nhà nghỉ ở Lâm Đồng -
Thông tin đầy đủ về dự án hơn 400 căn nhà ở xã hội ở Hà Nội dự kiến mở bán giá khoảng 29 triệu/m² -
Về quê ăn Tết 5 ngày, mẹ chồng "nhắc khéo" đưa 15 triệu đồng khiến vợ chồng trẻ "toát mồ hôi" -
Video: Màn giải cứu con tin "thần tốc" hơn 1 phút của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại UAE -
Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng -
Giá vàng leo thang từng giờ, người mua truyền tai "chiêu lạ" xếp hàng thế chân trước ngày vía Thần Tài -
Chia sẻ sai bản tin dự báo thời tiết trên mạng có thể bị xử phạt nặng, mức tiền khiến nhiều người giật mình -
Cậu bé 14 tuổi “vác cả thế giới” trên vai về quê ăn Tết: Hình ảnh tự lập gây bão mạng xã hội -
Hiện trường phát hiện một chiếc ô tô cùng lá thư "tuyệt mệnh" bên bờ hồ ở Ninh Bình
Xã hội
08/11/2017 04:00Sổ hộ khẩu 'lỗi thời', bỏ đi sẽ tránh được tiêu cực, phiền hà
Câu chuyện bỏ hộ khẩu đã được bàn đến nhiều năm nay từ chủ yếu là phía người dân, phía những người chịu tác động tiêu cực từ “gông cùm” hộ khẩu khá đặc thù ở Việt Nam.
Gần đây, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 112, trong đó quy định “Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân”, nhiều bạn đọc báo Dân Việt thắc mắc: Mã số định danh cá nhân là gì? Mã số đó chứa đựng những thông tin cá nhân gì? “Số phận” của sổ hộ khẩu, CMND, thẻ căn cước công dân sẽ ra sao?...
PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) để bạn đọc nắm rõ hơn.
Thưa luật sư, việc Chính phủ “đồng ý” bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân (CMND) - ông có bình luận gì về việc này?
- Ngày 30.10.2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến việc quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an.
Theo đó, các thủ tục hành chính được cắt giảm trong nhiều lĩnh vực, hàng loạt các thủ tục hành chính đã bỏ, không cần xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân…
Đây là điểm tiến bộ rõ rệt trong vấn đề đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính của nước ta hiện nay. Bởi lẽ trước đây, liên quan bất kỳ vấn đề gì, người dân cũng phải xuất trình sổ hộ khẩu, CMND, các giấy tờ liên quan để xác nhận các thông tin cá nhân, nhân thân.
Việc thay thế sổ hộ khẩu bằng mã số định danh cá nhân, nghĩa là bỏ tờ giấy, bỏ thủ tục thủ công mà thay vào đó là quản lý bằng công nghệ, tạo nên một bước tiến quan trọng trong việc áp dụng công nghệ vào đời sống người dân.
Khi mỗi người dân có một mã số định danh thì lúc đó các cơ quan quản lý một cách rất dễ dàng, người dân khi đó cũng thuận lợi hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tránh mất thời gian xin đi xác nhận liên quan đến thủ tục, giấy tờ.
Mặt khác, đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng là cách giảm bớt sự nhũng nhiễu, tiêu cực của một số cán bộ, công chức.
Bên cạnh đó, song hành cùng với việc công nghệ thông tin, internet phát triển mạnh mẽ, thì việc quản lý cá nhân bằng công nghệ, bằng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia là phù hợp với tình hình chung.
Trên thế giới, từ rất lâu đã có rất nhiều quốc gia áp dụng phương pháp này, vừa có thể quản lý dân cư một cách có hệ thống, linh hoạt, vừa giúp người dân thuận tiện hơn trong việc thực hiện các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính.
Theo quy định, mỗi công dân được cấp một căn cước công dân có một số định danh cá nhân không trùng với người khác. Khi tham gia các giao dịch hành chính thì cá nhân chỉ cần xuất trình thẻ căn cước công dân thay thế các loại giấy tờ cá nhân tùy thân khác. Số định danh cá nhân thể hiện toàn bộ lý lịch, thông tin của một công dân.
Sổ hộ khẩu không còn phù hợp với tình hình, bối cảnh đất nước hiện nay, thưa luật sư?
- Sổ hộ khẩu chỉ phù hợp với thời kỳ quản lý hành chính bao cấp, thời kỳ công nghệ thông tin chưa phát triển, sự giao lưu, tương tác giữa các cá nhân trong xã hội chưa nhiều...
Còn ngày nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều số hóa các giữ liệu để quản lý dân cư, người ta chỉ dùng thẻ căn cước và các thông tin được số hoá để quản lý, xác định nhân thân con người chứ không "thần thánh hóa" sổ hộ khẩu như chúng ta.
Hiện nay, hầu hết các thủ tục hành chính đều bắt buộc phải có hộ khẩu. Trong khi đó, cuộc khảo sát do Ngân hàng thế giới và Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam thực hiện tại 5 tỉnh, thành phố là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương và Đắk Nông công bố đã cho thấy, có ít nhất 5,6 triệu người không có hộ khẩu thường trú ở nơi cư trú, trong đó tỉ lệ ở TP.HCM lên tới 36% dân cư, còn tại Hà Nội là 18%...
70% người dân được khảo sát cho rằng, cuốn sổ này làm hạn chế quyền lợi, khiến họ không bình đẳng với người có hộ khẩu thường trú và tạo cơ sở cho tiêu cực, tham nhũng.
Vậy theo luật sư việc bỏ sổ hộ khẩu là cần thiết?
- Việc bãi bỏ sổ hộ khẩu là cần thiết và nên làm càng sớm càng tốt. Chỉ cần thẻ căn cước và các dữ liệu được số hoá là có thể quản lý dân cư hiệu quả, khoa học và tiến bộ.
Bỏ sổ hộ khẩu sẽ cởi trói được rất nhiều thủ tục hành chính rườm ra, phức tạp, tạo điều kiện để công dân thực hiện các quyền tự do cơ bản mà hiến pháp đã quy định, tạo sự bình đẳng giữa các công dân trong các mối quan hệ hành chính, pháp lý.
Thưa luật sư, việc bỏ hộ khẩu, CMND sẽ tác động ra sao đến đời sống người dân?
- Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cụ thể là bỏ sổ hộ khẩu, CMND đem lại nhiều sự thuận lợi cho người dân.
Cụ thể, khi công dân đi giải quyết thủ tục hành chính, không cần phải mang theo nhiều loại giấy tờ như hiện nay, không cần nộp bản chính, bản sao có công chứng mà thông qua mã số định danh cá nhân để giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh gọn, rút ngắn thời gian giải quyết và cả chi phí hành chính cho công dân.
Hơn nữa, hiện nay có nhiều người sống ở các thành phố lớn nhưng hộ khẩu vẫn ở quê. Khi họ mua nhà, lấy vợ, sinh con, làm việc trên các thành phố nhưng hộ khẩu ở quê, vì vậy để muốn thi tuyển công chức, muốn con học trường trung tâm, muốn đăng ký xe cho tiện… nhiều người không cư trú ở thành phố cũng có hộ khẩu ở thành phố nhờ việc thông qua các đường dây “chạy hộ khẩu” bất minh.
Việc bỏ sổ hộ khẩu sẽ tránh được nhiều thủ tục rườm rà, phức tạp và tránh được nhiều tiêu cực, vi phạm. Hay trường hợp cá nhân đi xin xác nhận sơ yếu lý lịch tại UBND phường, xã trước đây bắt buộc phải xuất trình sổ hộ khẩu bản gốc nhưng nay người dân chỉ cần xuất trình thẻ căn cước công dân. Như vậy sẽ rất thuận tiện cho người dân.
Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước cũng không mất thời gian, chi phí xác minh thông tin liên quan đến cá nhân, nhân thân khi giải quyết một vụ việc nào đó. Như vậy, thông qua Cơ sở liệu quốc gia, công tác quản lý dân cư sẽ linh hoạt, chặt chẽ hơn.
Được biết, tới năm 2020 sẽ xây dựng đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Vậy từ nay đến thời điểm đó có cần duy trì sổ hộ khẩu và CMTND?
- Nghị quyết 112 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày ký, nhưng trong Nghị quyết đã quy định giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến công dân theo lộ trình hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do vậy, vẫn cần duy trì sổ hộ khẩu và CMND.
Mặt khác, sổ hộ khẩu và CMND vẫn còn nguyên giá trị theo quy định của Luật Cư trú và Luật Căn cước công dân. Việc giải quyết các thủ tục hành chính hiện nay vẫn được tiến hành theo cách cũ.
Xin cảm ơn luật sư!
Theo Thành An (Dân Việt)
- Một tuyến đường ở TP.HCM sẽ bị cấm lưu thông từ ngày 12/2 để phục vụ Hội Hoa Xuân 2026 (27 phút trước)
- Làm tóc trước Tết sau 4 tháng nuôi dài, thanh niên nhận cái kết đắng, phải đội mũ 24/24 (1 giờ trước)
- Clip: Thót tim khoảnh khắc cụ ông suýt bị tàu hàng nghiền nát vì băng qua đường ray tập thể dục (1 giờ trước)
- Các đơn vị vận chuyển khuyến cáo khách hàng cần check kỹ lịch giao hàng để tránh kẹt đơn qua Tết (1 giờ trước)
- Cục Đường bộ ra chỉ đạo khẩn vụ giá vé xe khách tăng gấp 7 lần so với ngày thường: 3 tỉnh bị gọi tên (1 giờ trước)
- Rộ nghi vấn dàn dựng "khách mua mai quên trả tiền" để bán hết mai, người trong cuộc lên tiếng bất ngờ (1 giờ trước)
- Kết quả điều tra ban đầu vụ 2 thiếu niên dùng kiếm sát hại một người ở Hưng Yên, tạm giữ các bị cáo (2 giờ trước)
- Nghẹt thở màn đấu súng và kích nổ xe bọc thép chở tiền như phim hành động tại Italy (2 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm (2 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên hành hung nam sinh lớp 9 tử vong vì mâu thuẫn ghen tuông (2 giờ trước)