Trước diễn biến lũ trên sông Bằng Giang dâng cao kỷ lục, vượt mức báo động III đến 1,5m, Chủ tịch tỉnh Cao Bằng đã phát lệnh hỏa tốc, yêu cầu các lực lượng công an, quân đội lập tức vào vị trí xung yếu để bảo vệ tính mạng người dân.
26-1782471576-song-bang-giang-cuon-cuon-dang-cao-cao-bang-bao-dong-khan-chi-dao-quan-doi-vao-cuoc

Trận mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm 25 đến sáng 26/6 đã khiến tình hình thiên tai tại tỉnh Cao Bằng trở nên hết sức nghiêm trọng. Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, mực nước sông Bằng Giang đang cuồn cuộn lên nhanh và đỉnh lũ có thể chạm mốc 184m vào khoảng 1h ngày 27/6. 

Với kịch bản đáng lo ngại này, hàng loạt khu vực ven sông thuộc các phường Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang và xã Hòa An, đặc biệt là khu vực Phố Cũ, đang đứng trước nguy cơ bị nhấn chìm và ngập sâu ngay trong đêm. 

Không chỉ vậy, ở phía thượng lưu, Nhà máy thủy điện Bạch Đằng cũng đã thông báo xả lũ từ 13h30 ngày 26/6 do mưa lớn tiếp diễn, khiến mực nước sông Hiến dự kiến dâng thêm từ 1 đến 1,5m, trực tiếp đe dọa vùng hạ du xã Bạch Đằng.

Trước tình thế đáng báo động, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương phải hoàn thành rà soát điểm xung yếu trước 16h ngày 26/6 và thông báo cho người dân di dời người, tài sản trước khi nước dâng. 

Bắt đầu từ 22h cùng ngày, các lãnh đạo địa phương phải có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ huy và báo cáo ngay về UBND tỉnh khi có tình huống khẩn cấp. Lực lượng Công an tỉnh cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao trọng trách phối hợp, hoàn thành việc bố trí quân số và phương tiện cứu hộ tại các bãi tràn, điểm ngập sâu và khu Phố Cũ trước 18h30 để sẵn sàng ứng phó. 

Đồng thời, Sở Xây dựng khẩn trương khơi thông các điểm nghẽn thoát nước đô thị, trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường liên tục phân tích số liệu để tham mưu kịp thời, quyết không để công tác điều hành chậm hơn diễn biến của lũ.

Trên thực tế, mưa lũ đã bắt đầu để lại những hậu quả nặng nề khi gây ngập úng và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều nơi. Trên tuyến quốc lộ 34 chạy qua hai xã Nguyên Bình và Tĩnh Túc, đất đá, cây xanh và cột điện gãy đổ từ sườn đồi tràn xuống lòng đường khiến giao thông hoàn toàn bị chia cắt. 

Tại các xã Thông Nông, Nam Tuấn và Hòa An, nhiều khu dân cư và tuyến đường cũng rơi vào tình trạng ngập lụt cục bộ, đảo lộn cuộc sống của người dân. Ngay lập tức, các lực lượng chức năng đã có mặt tại các điểm nóng để phân luồng giao thông, dọn dẹp đất đá và sơ tán cư dân ra khỏi vùng nguy hiểm. 

Hiện tại, chính quyền và nhà máy thủy điện vẫn đang liên tục phát đi các khuyến cáo, yêu cầu người dân ven sông chằng chống thuyền bè, tuyệt đối không xuống bãi sông và chủ động di dời để bảo đảm an toàn tối đa.

QT (SHTT)