Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều tối và đêm nay (15/6), Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đợt mưa lớn này được dự báo kéo dài nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Trước đó, trong đêm 14/6 và sáng 15/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã ghi nhận mưa rào và dông rải rác, nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to. Số liệu quan trắc cho thấy lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14/6 đến 8 giờ ngày 15/6 tại nhiều điểm đã ở mức rất cao.

Trong đó, trạm Minh Sơn 2 (Tuyên Quang) ghi nhận lượng mưa lên tới 154mm, trạm Đình Phùng (Cao Bằng) đạt 105,2mm và trạm Bằng Thành (Thái Nguyên) đạt 92,6mm. Đây đều là những mức mưa lớn trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi.

Theo dự báo mới nhất, từ chiều tối 15/6 đến đêm 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến dao động từ 50-120mm, tuy nhiên nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rất to với lượng mưa vượt 200mm.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các trận mưa có cường độ cực lớn, vượt ngưỡng 100mm chỉ trong vòng 3 giờ. Đây là dạng mưa có khả năng gây ngập úng nhanh tại khu vực đô thị, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng núi.

Ngoài khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, chiều tối và đêm 15/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Riêng tại Hà Nội, cơ quan khí tượng dự báo chiều tối và đêm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời.

Không chỉ dừng lại trong hai ngày đầu tuần, sang ngày và đêm 17/6, mưa lớn tại miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi vượt 170mm.

Trong các đợt mưa dông sắp tới, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn ở mức cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia duy trì cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 đối với mưa lớn, lốc, sét và mưa đá.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, cơ quan khí tượng cũng vừa phát đi bản tin cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ.

Theo đó, từ chiều tối nay (15/6) đến ngày 17/6, trên các sông nhỏ và thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Biên độ lũ trên các sông dự kiến tăng từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2. Các địa phương vùng núi và trung du Bắc Bộ được cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Cơ quan khí tượng nhận định cấp độ rủi ro thiên tai do lũ hiện ở cấp 1 nhưng người dân vẫn cần chủ động theo dõi sát các bản tin dự báo để có phương án ứng phó kịp thời.

Về diễn biến thời tiết trên cả nước trong chiều tối và đêm 15/6, Hà Nội ban ngày vẫn duy trì nắng nóng, trời có mây. Chiều tối và đêm chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tại Tây Bắc Bộ, ban ngày có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối và đêm, khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Chiều tối và đêm chuyển mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, riêng đồng bằng từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất từ 36-38 độ C, nhiều nơi vượt 38 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ cũng duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt, đặc biệt ở phía Bắc khu vực với nền nhiệt phổ biến từ 36-38 độ C.

Tại Tây Nguyên, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi vào ban ngày, chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng mùa mưa với mưa rào và dông xuất hiện vào chiều tối và tối. Một số nơi có thể xuất hiện mưa to cục bộ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Riêng TP.HCM, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 24-34 độ C.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)