Những thông tin gây xôn xao mạng xã hội từ chiều tối 31/10 về vụ việc một người đàn ông bị cho là "giả danh công an" tại sảnh chung cư 17T2 Trung Văn (Hà Nội) đã được xác minh lại, và sự thật hoàn toàn khác biệt.

Từ tối 31/10, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn clip dài 42 giây ghi lại cảnh một người đàn ông nói chuyện với nữ sinh trong sảnh chung cư ở Hà Nội, kèm theo lời mô tả cho rằng cô gái suýt bị “giả danh công an” lừa bắt cóc. Thông tin này lập tức gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người lo lắng về vấn đề an ninh trong khu dân cư.

Theo bài đăng, vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 19h ngày 30/10 tại sảnh tòa nhà 17T2 Trung Văn (đường Cương Kiên, phường Đại Mỗ, Hà Nội). Người đăng khẳng định nam thanh niên giả danh công an tiếp cận một nữ sinh lớp 10 sống trong tòa nhà, dụ dỗ cô bé đi theo. Rất may, nữ sinh đã cảnh giác và từ chối, nếu không hậu quả có thể khó lường. Gia đình cũng được cho là đã báo với Ban quản lý tòa nhà và Công an phường để xử lý. Bài viết còn kêu gọi cư dân tăng cường cảnh giác, dạy con em nhận diện và tránh các thủ đoạn lừa đảo, bắt cóc.

01-1761960067-su-that-phia-sau-clip-gia-danh-cong-an-du-nu-sinh-di-theo-o-ha-noi-hoan-toan-khac-voi-tin-don.jpg
Hình ảnh người đàn ông trao đổi với nữ sinh lớp 10. (Ảnh cắt từ clip)

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Trao đổi với báo Lao Động, ông Phan Đình Dương, Trưởng Ban quản lý tòa 17T1 và 17T2 Trung Văn, khẳng định không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ camera an ninh và làm việc với các bên liên quan, ban quản lý xác định đây chỉ là một sự hiểu lầm.

Cụ thể, chiều 30/10, người đàn ông trong clip là cư dân của tòa nhà bên cạnh. Khi chiếc ô tô của anh bị kẹt cửa kính, anh đã nhờ cô bé hỗ trợ do tay cháu nhỏ, dễ luồn vào mở chốt. Vì sợ cháu nghi ngờ, anh đã xuất trình thẻ ngành công an của mình để tạo sự tin tưởng. Tuy nhiên, nữ sinh vẫn từ chối giúp, và hành động này vô tình bị một số người chứng kiến từ xa hiểu lầm là hành vi bắt cóc, rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Ông Dương cho biết thêm: “Người đàn ông chỉ có ý nhờ mở cửa xe, nhưng việc chọn cách tiếp cận chưa phù hợp đã khiến nhiều người hiểu sai.”

Về phía gia đình nữ sinh, họ cho biết bài đăng ban đầu nhằm nhắc nhở và cảnh báo con em cách ứng phó khi gặp tình huống lạ, chứ không có ý khẳng định xảy ra vụ bắt cóc thật.

Đại diện Công an phường Đại Mỗ cũng xác nhận vụ việc và làm rõ rằng người đàn ông trong clip là công an thật, cư dân sinh sống tại chung cư, không phải giả danh.

Như vậy, toàn bộ câu chuyện “giả danh công an dụ dỗ nữ sinh” lan truyền trên mạng chỉ là tin đồn thất thiệt, bắt nguồn từ một hiểu lầm đáng tiếc. Tuy không có vụ việc nguy hiểm nào xảy ra, nhưng sự việc vẫn là lời nhắc nhở mọi người nên thận trọng khi chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

PN (SHTT)