Xã hội

Sự thật về nhiều ổ rắn 'độc nhất thế giới' tại đảo Phú Quý

Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ở đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận có loài rắn 'độc nhất thế giới'. Lãnh đạo địa phương lên tiếng khẳng định loài rắn này đã có từ lâu, dân địa phương gọi là rắn biển, xuất hiện ở đảo nhỏ không dành cho khách du lịch.

Cụ thể, trong hai ngày qua, đoạn clip quay lại một ổ rắn khoảng 15 con đang nằm cuộn tròn trong hốc đá đảo Phú Quý. Người quay clip khuyến cáo du khách nên cẩn thận khi đến các đảo lẻ quanh đảo Phú Quý để tránh bị loài rắn này cắn.

“Mọi người đi đảo Phú Quý hết sức cẩn thận, nhất là các bạn nữ hay đi chụp ảnh ở các bãi đá vũng nước nhỏ. Đây là nơi làm tổ của loài rắn biển còn gọi là con đẻn, rất độc, một tổ tầm 15 con”, bài viết nêu.

Là một hòn đảo đang hút khách du lịch khắp nơi, đặc biệt thời điểm này đảo Phú Quý đang vào mùa du lịch trong năm; dân tình thật sự cảm thấy hoang mang và sợ hãi trước những hình ảnh này.

Sau đó, người quay clip đính chính, giải thích lại vị trí phát hiện loài rắn trên tại Hòn Đen, không phải nằm trên đảo lớn của Phú Quý và mong mọi người đừng hoang mang, lo sợ.

Liên quan đến đoạn clip trên, ông Ngô Tấn Lực, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho biết, huyện đảo Phú Quý, thuộc tỉnh Bình Thuận có thể được xem là một quần đảo. Ngoài đảo Phú Quý (đảo lớn), thì Phú Quý còn có 9 đảo nhỏ bao bọc xung quanh trong đó có hòn Đen.

Hiện nay, Phú Quý mới khai thác cho du khách tham quan du lịch tại đảo lớn và đảo Hòn Tranh.

Việc trên mạng xã hội đăng tải video tại Hòn Đen mới xuất hiện loài rắn "độc nhất thế giới", theo ông Lực, đây là thông tin chưa chính xác.

“Tại Hòn Đen, loài rắn này đã có từ lâu rồi chứ không phải mới xuất hiện. Người dân địa phương gọi là rắn biển hoặc rắn nước”, ông Lực nói.

Nhiều người trên đảo cho biết, loài rắn này ban ngày thường chui vào hang và cuộn khoanh tròn; ban đêm mới ra đi kiếm ăn. “Còn nói về độc tố chưa biết độc tố ở mức độ nào. Vì từ trước đến nay, người dân trên đảo chưa có trường hợp nào bị rắn này cắn. Bản thân tôi cũng đã vài lần sang Hòn Đen để bắt ốc, vẫn thấy loại rắn này”, ông Lực khẳng định.

Ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh những bài viết trên mạng xã hội. Rắn biển xuất hiện ở các hòn đảo đá lẻ, không được tìm thấy ở Đảo Tranh hay đảo lớn.

"Đây là loài rắn độc, nhưng chưa có bằng chứng độc nhất thế giới như thông tin trên mạng xã hội. Huyện Phú Quý chưa ghi nhận sự cố nào xảy ra liên quan đến việc du khách tới đây bị rắn cắn", ông Nhân nói.

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/su-that-ve-nhieu-o-ran-doc-nhat-the-gioi-tai-dao-phu-quy-d215446.html