Xã hội

Sự thật việc khen thưởng phụ nữ dưới 35 tuổi sinh đủ 2 con ở Tiền Giang

Thống kê một năm tại tỉnh Tiền Giang có khoảng 2.000 phụ nữ dưới 35 tuổi được xét khen thưởng theo tiêu chí sinh đủ 2 con.

Ngày 1-10, thông tin từ UBND huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cho biết kể từ khi thực hiện chính sách khen thưởng về dân số theo nghị quyết HĐND tỉnh, từ đầu năm 2022 đến tháng 6-2023 đã khen thưởng 390 phụ nữ tại địa phương đạt tiêu chí này.

Sự thật việc khen thưởng phụ nữ dưới 35 tuổi sinh đủ 2 con ở Tiền Giang
Một phụ nữ dưới 35 tuổi ở Tiền Giang được khen thưởng do sinh đủ 2 con

Trước đó, HĐND tỉnh Tiền Giang có nghị quyết quy định "mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác dân số".

Trong đó, mục khen thưởng của nghị quyết quy định phụ nữ dưới 35 tuổi sinh đủ 2 con được khen kèm hỗ trợ số tiền 1 triệu đồng.

Cũng theo nghị quyết, còn có các chính sách khác như khen thưởng xã, phường, thị trấn có 3 - 5 năm liên tục đạt và vượt tỉ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh con sinh đủ 2 con. Mức khen hỗ trợ 30 - 50 triệu đồng, khen thưởng xã đạt 100% người cao tuổi có thẻ BHYT…

Theo Chi cục Dân số (Sở Y tế Tiền Giang), sở dĩ có việc khen thưởng này là do mức sinh con ở tỉnh thấp. Từ đầu năm 2022 đến nay, có huyện 6 tháng tổ chức khen một đợt; có huyện mỗi năm khen một đợt. Thống kê một năm tại địa phương có khoảng 2.000 phụ nữ dưới 35 tuổi được xét khen theo tiêu chí sinh đủ 2 con.

Tuy nhiên, ngoài tiêu chí này, người được khen còn phải đáp ứng các tiêu chí khác như gia đình thực hiện tốt các chính sách pháp luật về thuế, gia đình văn hóa…

Theo Minh Sơn (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/truy-vet-mang-xa-hoi/su-that-viec-khen-thuong-phu-nu-duoi-35-tuoi-sinh-du-2-con-o-tien-giang-20231001145410225.htm