Ngay sau vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào tối mùng 2 Tết tại phường Nghi Sơn, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã huy động toàn bộ nhân lực trực chiến để cấp cứu 10 nạn nhân. Đến nay, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã có những diễn biến mới sau đêm trắng nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h45 ngày 18-2 (Mùng 2 Tết), biến không khí Tết ấm cúng của một gia đình thành thảm cảnh kinh hoàng.

Ngay sau khi tiếp nhận 10 nạn nhân từ hiện trường vụ nổ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã huy động tối đa nhân lực để ứng cứu.

2 trường hợp nhẹ được xử lý tại chỗ; 8 nạn nhân còn lại bị đa chấn thương nặng, nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ, mất máu và tụt huyết áp.

6 bệnh nhân nặng đã được chuyển tuyến trên sau khi ổn định các chỉ số sinh tồn. 2 bệnh nhân khác được phẫu thuật lấy dị vật ngay trong đêm hiện đã tỉnh táo và đang được theo dõi tích cực.

19-1771497874-suc-khoe-cac-nan-nhan-vu-nem-min-mung-2-tet-2-nguoi-vua-duoc-phau-thuat-khan-cap-lay-di-vat-trong-dem.jpeg
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã huy động tối đa lực lượng tập trung cấp cứu các nạn nhân trong vụ ném mìn khiến 10 người bị thương tối 2 Tết.

Thông tin ban đầu cho biết, khi gia đình ông L.T.H. đang quây quần ăn Tết thì bị một đối tượng ném vật liệu nổ tự chế vào phòng khách.

Nghi phạm được xác định là Kiều Văn Thanh (SN 1972), em rể của chủ nhà. Sau khi gây ra vụ nổ thảm khốc, đối tượng Thanh đã được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại một kho xăng dầu gần đó.

Tính chất nghiêm trọng của vụ án đã khiến Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phải trực tiếp xuống hiện trường. Thiếu tướng Tô Anh Dũng (Giám đốc Công an tỉnh) đã có mặt để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ và khám nghiệm hiện trường.

Các đơn vị nghiệp vụ đang tập trung thu thập chứng cứ, rà soát các mối quan hệ của nghi phạm để làm rõ động cơ gây án, đồng thời triển khai các biện pháp trấn an tinh thần người dân địa phương trong dịp Tết.

TN (SHTT)