Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Sức khỏe nam thanh niên ở Hà Nam lây COVID-19 cho ít nhất 11 người hiện ra sao?

BN2899 có dấu hiệu bệnh rất rõ, chụp phim có hình ảnh viêm phổi điển hình.

Liên quan đến ổ dịch ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, đến sáng 30/4, Hà Nam đã xác định được 7 ca dương tính (trong đó có 5 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố, gắn mã số bệnh nhân), 1 ca nghi ngờ, đều ở huyện Lý Nhân.

Hiện các bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, trong số này có bệnh nhân mới 1 tuổi (SN 2020). Do đó, ngoài kíp trực của BVĐK Hà Nam, Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Sản - Nhi Hà Nam cử thêm kíp trực cùng vào khu cách ly thực hiện nhiệm vụ điều trị.

Sức khỏe nam thanh niên ở Hà Nam lây COVID-19 cho ít nhất 11 người hiện ra sao?
Điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh minh hoạ

Theo thông tin từ lãnh đạo Khoa Truyền nhiễm (nơi đang cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19), trong các bệnh nhân đang điều trị tại đây có BN2899 – nam thanh niên từ Nhật về) có dấu hiệu bệnh rõ nhất: Sốt, ho, chụp phim có hình ảnh viêm phổi điển hình của COVID-19.

Các bệnh nhân còn lại đều không có dấu hiệu bệnh. Vợ, bố mẹ đẻ của BN2899 chụp phim có hình ảnh của viêm phổi nhẹ. Cháu bé 1 tuổi, con của BN2899 không có triệu chứng bệnh.

Tại cuộc họp với tỉnh Hà Nam tối 29/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh về điều trị, trước mắt tiếp tục điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Trong sáng 30/4, Bộ trưởng giao ngay Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Bệnh viện Bạch Mai sẽ về Hà Nam để giám sát và hỗ trợ công tác điều trị; kiểm tra công tác phân luồng, sàng lọc, cách ly tại một số cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn; đồng thời Bệnh viện Bạch Mai nhanh chóng triển khai cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nam để sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 khi cần.

Liên quan đến BN2899, hiện đã có ít nhất 11 người có kết quả xét nghiệm dương tính gồm 7 người ở huyện Lý Nhân (Hà Nam), 2 người ở Hưng Yên, 1 người ở Hà Nội và 1 ở TP.HCM.

Bộ trưởng Bộ Y tế tối 29/4 đưa ra nhận định dịch ở Hà Nam đang ở chu kỳ lây nhiễm thứ 1, bắt đầu sang chu kỳ 2, nhưng có thể ngày mai, kia sang chu kỳ tiếp theo thì công tác chống dịch sẽ khó khăn hơn nhiều. 

"Tốc độ lây nhiễm nhanh, phải làm càng nhanh mới kiểm soát được” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Võ Thu (Giadinh.net.vn)




https://giadinh.net.vn/y-te/suc-khoe-nam-thanh-nien-o-ha-nam-lay-covid-19-cho-it-nhat-11-nguoi-hien-ra-sao-20210430123443907.htm