Xã hội

Tai nạn ở Hải Dương: Trưởng công an và nhiều cán bộ xã tử vong

Các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm khiến 8 người chết trên quốc lộ 5 đoạn qua Hải Dương hầu hết là cán bộ xã.

Tối 21/1, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều nay trên quốc lộ 5, đoạn qua xã Kim Lương, huyện Kim Thành hầu hết là cán bộ của địa phương.

Trong số 8 người tử vong có hai anh em Trưởng công an xã Kim Lương, Chủ tịch Hội khuyến học, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và Phó chủ tịch Hội nông dân xã Kim Lương.

Tai nạn ở Hải Dương: Trưởng công an và nhiều cán bộ xã tử vong
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 21/1 tại km76, đoạn qua xã Kim Lương (huyện Kim Thành, Hải Dương).

Trao đổi với Zing.vn, ông Vũ Ngọc Uông, Chủ tịch UBND xã Kim Lương, cho biết vụ tai nạn xảy ra khi đoàn người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương.

Thời điểm xảy ra vụ việc, xe gây tai nạn không truyền dữ liệu hành trình về Tổng cục. Tuy nhiên qua cung cấp của đơn vị lắp thiết bị hành trình thì lúc 14h02 xe có vận tốc 65 km/h, đến 14h06 thì xe dừng lại. Tuyến đường này được chạy với vận tốc 80 km/h với xe tải và 90 km/h với xe con.

Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết vào cuối giờ chiều, tài xế Lương Văn Tâm (28 tuổi, quê tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) đã ra trình diện. Qua kiểm tra nhanh tại cơ sở y tế, tài xế Tâm có biểu hiện dương tính với ma túy. Tuy nhiên, để đảm bảo, cơ quan công an tiếp tục cho kiểm tra sâu để đưa ra kết quả cuối cùng.

Theo Công an Hải Dương, Tâm đã rời bỏ khỏi hiện trường vụ tai nạn. Trên cabin lúc xảy ra tai nạn có 3 người. Cả 3 đã ra trình diện cơ quan điều tra.

Tai nạn ở Hải Dương: Trưởng công an và nhiều cán bộ xã tử vong - 1
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể tại buổi họp báo. Ảnh: Trần Anh.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên cao nhất cho việc cấp cứu người bị thương để giảm thương vong, nhanh chóng thông xe và bảo đảm an toàn hiện trường.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ GTVT đã đến hiện trường thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân, phối hợp chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Theo Cục Đăng kiểm,xe tải này sản xuất năm 2016 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty cổ phần sản xuất và thương mại NewPro ở Hà Nội. Xe được kiểm định lần gần nhất vào ngày 15/5/2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2906V - Hà Nội, hạn kiểm định đến hết ngày 14/5/2019.

Cơ quan chức năng đã niêm phong xe tải để phục vụ điều tra.

Danh tính các nạn nhân tử vong:

1. Trần Văn Đoan (sinh năm 1963, Trưởng công an xã Kim Lương).

2. Trần Văn Đường (sinh năm 1956, anh trai ông Đoan, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Lương Xá Nam, xã Kim Lương)

3. Lê Hồng Tư (70 tuổi, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam, Bí thư chi bộ thôn Lương Xá Nam).

4. Hứa Như Doanh (sinh năm 1946, cán bộ hưu trí xã).

5. Hứa Bình Dương (sinh năm, Chủ tịch Hội Khuyến học xã).

6. Lê Văn Tường (Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã)

7. Lương Xuân Sinh (Phó chủ tịch Hội Nông dân xã)

8. Phạm Văn Thuấn (cán bộ hưu trí xã, tử vong trên đường đi cấp cứu).

Các nạn nhân bị thương gồm: ông Nguyễn Văn Tiến, ông Nguyễn Văn Thảo (cùng là công an viên xã Kim Lương), bà Nguyễn Thị Yến (Phó trưởng thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Lương), ông Hứa Văn Dương, bà Nguyễn Thị Dần, ông Nguyễn Văn Nhã (Phó trưởng thôn Lương Xá Bắc) và ông Cao Thế Hoàng (Bí thư Đoàn thanh niên xã).

Theo Trần Anh (Tri Thức Trực Tuyến)