Ba người bị lực lượng chức năng tạm giữ để làm rõ việc thả diều có gắn đèn chớp gần sân bay Tân Sơn Nhất, khiến hoạt động cất, hạ cánh phải tạm dừng khoảng 14 phút và ảnh hưởng đến 21 chuyến bay.

Ngày 14/8, Công an phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh cho biết đang làm việc với 3 người liên quan đến sự việc xảy ra tối 13/8. Trước đó, lực lượng điều hành bay phát hiện vật thể nghi là UAV xuất hiện tại khu vực hướng cầu Tham Lương.

Khoảng 19h40 ngày 13/8, thông tin về vật thể bay được tiếp nhận. Đến khoảng 20h2, vị trí vật thể được xác định tại phường Tây Thạnh, nằm trên hướng tiếp cận của sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Nam yêu cầu tạm dừng hoạt động cất, hạ cánh để kiểm tra. Những máy bay chuẩn bị đến Tân Sơn Nhất được hướng dẫn bay chờ, trong khi các chuyến bay chuẩn bị khởi hành tạm thời giữ lại mặt đất.

Khoảng 14 phút sau, khi các điều kiện an toàn được xác nhận, hoạt động khai thác tại sân bay được khôi phục vào lúc 20h16. Sự cố khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng.

14-1786691416-tam-giu-3-nguoi-tha-dieu-khien-21-chuyen-bay-o-tan-son-nhat-bi-anh-huong
14-1786691416-tam-giu-3-nguoi-tha-dieu-khien-21-chuyen-bay-o-tan-son-nhat-bi-anh-huong
14-1786691416-tam-giu-3-nguoi-tha-dieu-khien-21-chuyen-bay-o-tan-son-nhat-bi-anh-huong
Tang vật diều được thu giữ. Ảnh: CA

Ngay sau khi nhận tin, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp các đơn vị chức năng truy tìm vật thể. Đến khoảng 20h34, lực lượng chức năng xác định đây không phải UAV mà là 3 con diều được gắn đèn chớp.

Ba con diều được thả từ một bãi đất trống cạnh Khu công nghiệp Tân Bình, thuộc phường Bình Hưng Hòa, cách sân bay khoảng 2,5 km. Có thời điểm chúng bay ở độ cao khoảng 400 m, nằm trong hành lang tĩnh không dành cho máy bay tiếp cận hạ cánh.

Ba người bị tạm giữ gồm Thân Văn Tấn, sinh năm 1984, quê Bắc Ninh; Tôn Văn Chinh, sinh năm 1979, quê Hưng Yên và Trần Võ Hồng Phát, sinh năm 2000, quê Đồng Tháp. Tang vật liên quan cũng được đưa về Công an phường Bình Hưng Hòa để phục vụ quá trình xác minh.

Qua làm việc, Tấn khai nhận là chủ sở hữu 3 con diều sáo và trực tiếp thả diều tại khu vực trên vào tối 13/8. Trước đó, Tấn cùng một số người khác cũng từng đến địa điểm này chơi diều vào chiều 11/8. Những người liên quan được xác định có tham gia một nhóm Facebook dành cho người chơi diều sáo tại TP Hồ Chí Minh.

Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hiện phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh để đánh giá thiệt hại, làm rõ hành vi của những người liên quan và xử lý theo quy định.

Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau một loạt lần phát hiện drone gần Tân Sơn Nhất. Ngày 11/8, một chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội phát hiện drone ở độ cao khoảng 1.800 ft, cách tàu bay khoảng 500 m. Sau đó, một chuyến bay từ Cam Ranh đến TP Hồ Chí Minh cũng phát hiện drone cách sân bay khoảng 10 dặm, ở độ cao 3.000 ft.

Để bảo đảm an toàn, hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất được tạm dừng từ 18h16. Các lực lượng Quân đội và Công an được triển khai để xác minh, xử lý vật thể bay. Đến 19h16, hoạt động khai thác được khôi phục.

Tuy nhiên, khoảng 19h34, một drone khác tiếp tục được phát hiện cách sân bay khoảng 3 km về hướng Tây - Tây Nam, khiến hoạt động cất, hạ cánh phải tạm dừng lần thứ hai. Đến 20h34, toàn bộ hoạt động tại sân bay trở lại bình thường. Sự cố ngày 11/8 ảnh hưởng đến 56 chuyến bay đi và đến Tân Sơn Nhất.

Các hãng hàng không sau đó đã triển khai phương án hỗ trợ hành khách, cập nhật tình hình chuyến bay và điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm hạn chế ảnh hưởng do hoạt động bay bị gián đoạn.

Trước những sự việc liên tiếp xảy ra, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nghiêm túc tuân thủ các quy định về an toàn hàng không, tuyệt đối không thả diều, điều khiển drone hoặc các vật thể bay khác tại khu vực giáp ranh và hành lang an toàn của sân bay.

Biên Thùy (SHTT)