-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Xã hội
12/06/2026 18:28Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8
Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị định 204 vào ngày 11/6 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, đánh dấu một bước ngoặt lớn với những chế tài nghiêm khắc hơn hẳn nhằm thắt chặt quản lý việc nuôi và giữ an toàn đối với động vật.
Điểm đáng chú ý nhất trong văn bản pháp lý mới này là sự điều chỉnh tăng mạnh mức phạt tiền đối với các hành vi buông lỏng quản lý vật nuôi tại những khu vực công cộng.

Cụ thể, kể từ ngày 1/8, bất kỳ cá nhân nào có hành vi dắt chó ra nơi công cộng mà không trang bị rọ mõm, không có xích giữ chó, hoặc để chó tự do thả rông mà không có người dắt đi kèm, đều sẽ bị áp dụng mức xử phạt dao động từ 1 triệu đến 2 triệu đồng.
Quy định mới này thể hiện sự răn đe mạnh mẽ hơn rất nhiều khi so với khung pháp lý hiện hành được duy trì từ năm 2017. Ở giai đoạn trước, các lỗi vi phạm tương tự như không đeo rọ mõm, không xích giữ hoặc không có người quản lý khi đưa chó ra nơi công cộng chỉ phải chịu mức phạt tiền tương đối nhẹ, nằm trong khoảng từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.
Như vậy, tính theo khung phạt mới áp dụng từ đầu tháng 8, mức xử phạt tối đa đối với chủ nuôi vô trách nhiệm đã được đẩy tăng thêm từ 400.000 đồng cho đến 1,2 triệu đồng, tạo áp lực kinh tế trực tiếp nhằm nâng cao ý thức cộng đồng.
Bên cạnh các chế tài liên quan đến việc quản lý vật nuôi ở không gian công cộng, Nghị định 204 cũng siết chặt toàn diện các quy định về y tế, phòng bệnh và vệ sinh dịch tễ đối với động vật nuôi. Đối với những chủ nuôi không tuân thủ việc tiêm vaccine cùng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật, mức phạt sẽ từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.
Riêng hành vi không tiêm phòng vaccine dại cho động vật sẽ bị đánh lỗi nặng tương đương lỗi thả rông, với mức phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Ngoài ra, việc chủ nuôi lơ là, không thực hiện cách ly, chăm sóc cũng như chữa bệnh cho các cá thể động vật đã mắc bệnh hoặc có những dấu hiệu mắc bệnh rõ ràng sẽ bị xử phạt hành chính với số tiền lên đến 1,5 triệu đồng.
Các hành vi xâm hại trực tiếp đến an toàn dịch bệnh quốc gia và môi trường sống của cộng đồng chịu những mức phạt có tính chất răn đe rất cao. Người nào có hành vi vứt xác động vật mắc bệnh chết cùng các sản phẩm của chúng ra môi trường công cộng, hoặc cố tình buôn bán các loại động vật đang mắc bệnh truyền nhiễm sẽ phải chịu mức phạt từ 5 triệu đến 6 triệu đồng. Khung phạt từ 6 triệu đến 8 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với hàng loạt hành vi sai phạm trong sử dụng thuốc thú y, bao gồm: dùng thuốc không có giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; sử dụng thuốc thú y không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc đã quá hạn sử dụng; lạm dụng các loại nguyên liệu thuốc thú y, nguyên liệu thuốc y tế hoặc thuốc y tế thông thường trong việc xử lý cho động vật.
Đặc biệt, cơ quan quản lý sẽ phạt tiền lên đến 8 triệu đồng đối với các cá nhân không chấp hành biện pháp xử lý động vật mắc bệnh, động vật mang dấu hiệu bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh, hoặc thực hiện tiêu hủy không đúng quy định, không tiến hành tiêu hủy động vật mắc bệnh, chết và các sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc diện bắt buộc phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Nghiêm trọng hơn, hành vi vận chuyển trái phép động vật mắc bệnh, các sản phẩm hoặc chất thải từ động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ra khỏi phạm vi vùng dịch sẽ bị xử lý nghiêm khắc nhất với mức phạt tiền từ 15 triệu đến 20 triệu đồng.
Đối với hoạt động thương mại, các hành vi kinh doanh động vật tại các khu chợ không tuân thủ đúng quy hoạch, không bố trí khu vực tách biệt riêng cho từng loài động vật, sử dụng nguồn nước và thiết bị không đảm bảo yêu cầu vệ sinh, không thực hiện công tác khử trùng, tiêu độc định kỳ hoặc không tiến hành thu gom chất thải đúng cách sẽ bị xử phạt từ 4 triệu đến 5 triệu đồng.
Tất cả các mức phạt tiền nêu trên đều là khung quy định cụ thể áp dụng đối với đối tượng vi phạm là cá nhân. Trong trường hợp các tổ chức có cùng hành vi vi phạm pháp luật tương tự, mức phạt tiền sẽ tự động tăng lên gấp đôi tương ứng theo quy định. Văn bản pháp lý này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành và áp dụng trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 1/8.
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (19:16)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (47 phút trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (1 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (1 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (1 giờ trước)
- Vụ ô tô lao khỏi cao tốc làm 4 người chết: Trục lái từng được gia cố nhiều lần (2 giờ trước)
- Phát hiện tiệm photocopy tự ý in chui hàng chục đầu sách giáo khoa, giáo trình (2 giờ trước)
- Kết quả U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan: U23 Trung Quốc giành Huy chương đồng (2 giờ trước)