Quốc hội sáng nay đã thông qua nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo bước đột phá trong công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó xác định lộ trình miễn viện phí cơ bản từ ngày 1/1/2030. Nghị quyết nhận được 431/433 phiếu tán thành.

Theo nội dung được thông qua, Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ tăng tỷ lệ và mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh; đồng thời chi trả cho hoạt động sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh, đặc biệt với các nhóm ưu tiên, trên cơ sở phù hợp với khả năng ngân sách và tình hình kinh tế - xã hội.

Người thuộc hộ cận nghèo, người từ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

Miễn viện phí cơ bản từ 2030

Nghị quyết nêu rõ từ ngày 1/1/2030, chính sách miễn viện phí cơ bản cho người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp, gắn với khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế và việc điều chỉnh mức đóng.

Cùng với đó, mức hưởng bảo hiểm y tế dành cho người thuộc diện chính sách, nhóm yếu thế, người thu nhập thấp và các đối tượng cần ưu tiên sẽ được nâng lên. Quỹ Bảo hiểm y tế cũng sẽ chi trả cho các hoạt động sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh lý.

đào hồng lan.jpeg
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Quốc hội

Quốc hội định hướng cho phép thí điểm đa dạng hóa gói bảo hiểm y tế và triển khai các sản phẩm bảo hiểm y tế bổ sung do doanh nghiệp cung cấp, tùy theo nhu cầu người dân khi đáp ứng đủ điều kiện.

Nghị quyết đồng thời khẳng định mọi hành vi tấn công hoặc xúc phạm nhân viên y tế sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật và phải bồi thường nếu gây thiệt hại.

Trình bày báo cáo tiếp thu trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết dự thảo nghị quyết đã được chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội và cụ thể hóa thêm các nội dung của Nghị quyết 72.

Một điểm mới đáng chú ý là từ khi nghị quyết có hiệu lực, lương của bác sĩ đang hưởng bậc 1 sẽ được điều chỉnh lên bậc 2, áp dụng cho bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ dự phòng và dược sĩ. Chính sách này tập trung ưu tiên cho y tế cơ sở, y tế dự phòng và các lĩnh vực đặc thù như hồi sức cấp cứu, tâm thần, pháp y.

w hoi suc tich cuc benh vien bach mai 9 1389.jpeg
Ngành y tế được áp dụng chính sách đặc thù. Ảnh minh hoạ: Thạch Thảo

Ở nhóm chính sách tài chính – đất đai, dự thảo bổ sung quy định tăng quyền chủ động cho cơ sở y tế trong việc thu hút nguồn lực và trích lập quỹ bổ sung thu nhập cho nhân viên.

Hướng tới 100% người dân có sổ sức khỏe điện tử năm 2030

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Chương trình đặt mục tiêu bảo đảm mọi người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay từ tuyến cơ sở, kiểm soát bệnh tật từ sớm; đồng thời cải thiện chất lượng dân số, thích ứng với già hóa và tăng cường hỗ trợ các nhóm dễ tổn thương.

Nghị quyết nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030, 100% người dân sẽ có sổ sức khỏe điện tử và được quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030 là 88.635 tỷ đồng, trong đó 68.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, hơn 20.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và 594 tỷ đồng từ các nguồn khác.

Biên Thùy (SHTT)