Không chỉ gây nguy hiểm cho cộng đồng khi để cá sấu sổng chuồng cắn trọng thương một giáo viên, ông N.M.T. còn phải đối mặt với mức án phạt hành chính cực nặng lên tới 315 triệu đồng do hành vi nuôi nhốt trái phép động vật quý hiếm.

Ngày 17/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã chính thức ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.M.T. (ngụ ấp 8, xã Tầm Vu). Với sai phạm trong việc nuôi nhốt động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm mà không có giấy tờ hợp pháp, ông T. đã bị áp dụng mức phạt tiền là 315 triệu đồng.

17-1765979566-tay-ninh-phat-315-trieu-dong-chu-nuoi-ca-sau-song-chuong-tan-cong-thay-giao.jpg
Hình ảnh trích xuất khi con cá sấu sổng chuồng và cắn chân người thầy giáo ở Tây Ninh. Ảnh: VietNamNet

Sự việc bắt nguồn từ một tai nạn kinh hoàng xảy ra vào ngày 27/10. Trong lúc đang kéo dớn tại mương nước sau nhà, một giáo viên tại Trường THCS xã Thuận Mỹ đã bất ngờ bị một con cá sấu tấn công dữ dội. Cú đớp từ loài sát thủ đầm lầy đã khiến nạn nhân bị thương tích nghiêm trọng ở vùng chân. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng vây bắt con vật và đưa vị giáo viên đi cấp cứu kịp thời.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định "chủ nhân" của con cá sấu trên chính là ông N.M.T. Theo lời khai, ông T. đã mua con vật này từ một thành viên trên mạng xã hội cách đây 4 năm để nuôi dưỡng. Đáng chú ý, khi phát hiện con vật sổng chuồng, thay vì thông báo cho chính quyền để cảnh báo người dân, ông T. lại âm thầm tự đi tìm kiếm, dẫn đến hậu quả đáng tiếc cho nạn nhân.

17-1765979566-tay-ninh-phat-315-trieu-dong-chu-nuoi-ca-sau-song-chuong-tan-cong-thay-giao.jpg
Nạn nhân bị thương ở chân do bị cá sấu cắn. Ảnh: VietNamNet.

Qua giám định, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh khẳng định đây là cá thể Cá sấu hoa cà (Crocodylus$ $porosus). Đây là loài động vật thuộc nhóm IB – danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật Việt Nam bảo vệ nghiêm ngặt. Tại thời điểm kiểm tra, ông T. hoàn toàn không cung cấp được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của cá thể này. Bên cạnh đó, hệ thống chuồng trại không đảm bảo an toàn cũng được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố sổng chuồng.

Căn cứ theo khoản 12 Điều 21 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung năm 2022), hành vi của ông T. đã vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý động vật hoang dã. Mức phạt 315 triệu đồng là lời cảnh tỉnh đắt giá cho những cá nhân có ý định nuôi nhốt các loài thú dữ, động vật quý hiếm một cách tự phát và trái quy định của pháp luật.

QT (SHTT)