Do mưa lớn kéo dài khiến lượng nước tích tụ trong đất đạt ngưỡng bão hòa, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa vừa phát thông báo cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại 11 xã phía Tây Nam.

Theo dữ liệu từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ chiều 14/9 đến chiều 15/9, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện mưa to đến rất to. Nhiều điểm đo mưa tự động ghi nhận lượng mưa rất lớn như xã Yên Thọ (205,2 mm), xã Tân Thành (191 mm), xã Thanh Kỳ (183 mm), xã Vạn Xuân (182,6 mm).

15-1789472404-thanh-hoa-canh-bao-11-xa-mien-nui-doi-mat-nguy-co-rat-cao-bi-lu-quet-va-sat-lo-dat
Nhiều xã ở Thanh Hóa mưa to, có khả năng xảy ra lũ quét.

Trận mưa dồn dập khiến độ ẩm tích lũy trong đất tại các khu vực này nhanh chóng chạm mốc bão hòa (trên 85%). Dự báo trong những giờ tiếp theo, địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục hứng chịu đợt mưa phổ biến từ 20–50 mm, có nơi vượt ngưỡng 80 mm, đẩy nguy cơ thảm họa thiên tai lên mức báo động.

15-1789472358-thanh-hoa-canh-bao-11-xa-mien-nui-doi-mat-nguy-co-rat-cao-bi-lu-quet-va-sat-lo-dat
Các xã màu tím nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở, lũ quét. (Ảnh: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa).

Mưa lớn liên tục gia tăng áp lực nguy cơ lũ quét, sụt lún và sạt lở đất trên diện rộng tại 74 xã miền núi. Trong đó, 11 xã khu vực phía Tây Nam được đặt trong trạng thái nguy cơ rất cao, bao gồm: Phú Xuân, Vạn Xuân, Thắng Lộc, Tân Thành, Xuân Bình, Hóa Quỳ, Mậu Lâm, Yên Thọ, Thanh Kỳ, Công Chính và Trường Lâm.

Trước diễn biến phức tạp có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, hạ tầng giao thông và các công trình dân sinh, chính quyền địa phương được yêu cầu khẩn trương kích hoạt phương án "4 tại chỗ". Các lực lượng cần rà soát điểm xung yếu, sẵn sàng các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

TN (SHTT)