Sau sự cố nổ mìn làm đá rơi trúng mái nhà dân tại xã Tân Thành (Thanh Hóa), doanh nghiệp khai thác khoáng sản đã chủ động đàm phán, chi hàng trăm triệu đồng tiền cọc để mua và thuê lại đất, giúp các hộ dân sống sát mỏ đá sớm di dời đến nơi ở mới an toàn.

Đá văng vào nhà dân từ vụ nổ mìn khai thác

Theo thông tin từ UBND xã Tân Thành (tỉnh Thanh Hóa), ngày 8/8 vừa qua đã xảy ra sự cố văng đá vào mái tôn nhà dân trong quá trình Công ty TNHH Thạch Bảo Phong tổ chức nổ mìn khai thác tại mỏ đá thôn Thành Lai. Ngay sau khi nắm bắt tình hình, chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống hiện trường ghi nhận phản ánh, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc tuân thủ các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

13-1786620270-thanh-hoa-da-vang-vao-nha-dan-doanh-nghiep-mua-lai-dat-de-ho-tro-nguoi-dan-di-doi
Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Thạch Bảo Phong ở thôn Thành Lai làm đá rơi vào mái tôn nhà dân.

Qua kiểm tra, mỏ đá nằm ở vị trí tương đối gần khu dân cư, trong đó mốc số 2 chỉ cách nhà dân gần nhất khoảng 40m. Tiếng ồn, bụi bẩn cùng độ rung chấn mỗi đợt nổ mìn khiến 3 hộ dân sống ngay sát mỏ luôn lo lắng.

Doanh nghiệp chi tiền mua, thuê lại đất giúp dân di dời

Để khắc phục tình trạng này và đảm bảo an toàn lâu dài, Công ty TNHH Thạch Bảo Phong đã lựa chọn phương án thương lượng mua hoặc thuê lại toàn bộ nhà, đất của các hộ dân nằm sát khu vực mỏ:

- Hộ ông Vi Hồng Thảo: Doanh nghiệp đã thỏa thuận chuyển nhượng nhà, đất với giá 950 triệu đồng (đã đặt cọc 200 triệu đồng). Gia đình anh Thảo đang tiến hành xây nhà mới ở nơi an toàn.

- Hộ ông Vi Văn Thịnh: Doanh nghiệp thống nhất mức giá chuyển nhượng 730 triệu đồng (đã đặt cọc 100 triệu đồng).

- Hộ ông Cầm Bá Tôn: Doanh nghiệp đã ký hợp đồng thuê lại hơn 3.300 m² đất ở và đất vườn từ trước đó để làm trạm cân, trạm điện và hệ thống xử lý môi trường. Gia đình ông Tôn cũng đang hoàn thiện nhà mới tại vị trí khác để chuyển đi.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, diện tích đất thu mua chủ yếu phục vụ làm lán trại, khu sinh hoạt công nhân chứ không mở rộng vùng khai thác, mục đích chính là tạo khoảng cách an toàn giúp bà con an tâm sinh sống.

Đảm bảo hài hòa lợi ích địa phương

Bên cạnh việc hỗ trợ di dời, mỏ đá Thạch Bảo Phong cũng đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương (bao gồm chính các hộ dân trong khu vực di dời). Hiện tại, doanh nghiệp khai thác theo giấy phép 30 năm (cấp từ 2014) và đang làm thủ tục nâng công suất từ 10.000 m³/năm lên 60.000 m³/năm để phục vụ nhu cầu các hạ tầng đầu tư công trên địa bàn.

Chính quyền xã Tân Thành khẳng định sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động vận hành, quy trình nổ mìn của mỏ đá để đảm bảo tối đa quyền lợi và an toàn cho nhân dân.

TN (SHTT)