Trước nguy cơ mực nước tiếp tục dâng do mưa lũ, Thanh Hóa đã phát lệnh Báo động III trên sông Bưởi, đồng thời phát Báo động I trên sông Lèn và sông Mã, yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai phương án bảo vệ đê điều và người dân.

Ngày 16/9/2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành các Công điện số 14/CĐ-PTDS, 15/CĐ-PTDS và 16/CĐ-PTDS, yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó trước diễn biến mưa lũ và mực nước trên các sông.

Theo đó, tỉnh phát lệnh Báo động III trên sông Bưởi, đồng thời phát Báo động I trên sông Lèn và sông Mã.

Tại sông Bưởi, lúc 10h ngày 16/9, mực nước tại trạm thủy văn Kim Tân ở mức +11,34m, thấp hơn mức Báo động III 0,66m. Tuy nhiên, mực nước được dự báo có khả năng đạt mức Báo động III là +12m vào khoảng 18h-21h cùng ngày và tiếp tục dâng sau đó.

16-1789551017-thanh-hoa-phat-lenh-bao-dong-iii-tren-song-buoi-canh-bao-lu-dang-tren-song-len-va-song-ma
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (năm 2025) kèm mưa lớn lũ sông Lèn lên cao gây ngập lụt diện rộng ở nhiều thôn xã Hà Trung. Ảnh minh họa.

Trên sông Lèn, lúc 14h, mực nước tại trạm thủy văn Lèn đạt +3,78m, chỉ còn thấp hơn mức Báo động I 0,22m. Dự báo mực nước có thể lên mức Báo động I (+4m) trong khoảng 16h-18h ngày 16/9.

Trong khi đó, lúc 13h, mực nước sông Mã tại trạm thủy văn Lý Nhân ở mức +8,50m, thấp hơn mức Báo động I 1m. Theo dự báo, mực nước tại đây có khả năng đạt +9,50m, tương ứng mức Báo động I, vào khoảng 17h-20h cùng ngày.

Yêu cầu canh gác đê, sẵn sàng sơ tán dân vùng bãi sông

Trước diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường lập tức tổ chức tuần tra, canh gác và hộ đê theo cấp báo động.

Các địa phương được yêu cầu kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, trong đó đặc biệt chú ý những vị trí xung yếu và các cống qua đê.

Cùng với việc bảo vệ công trình, các địa phương phải chủ động phương án sơ tán người dân đang sinh sống tại khu vực bãi sông khi cần thiết.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu duy trì chế độ trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi sát diễn biến mưa lũ để có thể xử lý các tình huống ngay từ những giờ đầu.

Thông tin, báo cáo về diễn biến và tình hình ứng phó phải được cập nhật kịp thời tới Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Các địa phương được yêu cầu nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ trên, chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn đối với hệ thống đê điều và khu dân cư tại vùng bãi sông.

PN (SHTT)