Trước dự báo về đợt mưa lớn kéo dài diện rộng kèm nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 17/8/2026.
17-1786964220-thanh-hoa-ra-cong-dien-khan-ung-pho-voi-dot-mua-lon-keo-dai-sap-toi
Ảnh minh họa

Văn bản yêu cầu toàn bộ các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh cùng chính quyền các xã, phường và các đơn vị liên quan phải tập trung theo dõi sát sao, chủ động triển khai ngay các phương án ứng phó đợt mưa lớn từ đêm 17/8 đến ngày 21/8/2026, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.

Theo nhận định từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ đêm 17/8 đến ngày 21/8, toàn tỉnh sẽ bước vào đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt tại khu vực đồng bằng, ven biển cùng vùng núi phía Tây, Tây Nam dự kiến đạt phổ biến từ 150 - 250 mm, cục bộ có nơi vượt 250 mm; trong khi các khu vực còn lại dao động từ 100 - 200 mm.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ rất lớn trên 100 mm/3h, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp, đồng thời kích hoạt lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.  

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục để chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai sát diễn biến tình hình với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát các điểm dân cư nằm trong vùng nguy hiểm, đặc biệt tại khu vực ven sông suối, nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và chú trọng những điểm từng xảy ra sụt lún, sạt lở thời gian qua để chủ động sơ tán người dân tới nơi an toàn.

Đồng thời, hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán đến, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống cũng như tuyệt đối không để người dân tại nơi sơ tán trở về nhà khi chưa bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, các địa phương phải chủ động phương án tiêu úng bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp. Lực lượng chức năng cần sẵn sàng cắm chốt kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, dòng chảy xiết hay điểm có nguy cơ sạt lở, dứt khoát không cho người và phương tiện qua lại nếu thiếu an toàn nhằm ngăn chặn tối đa các thiệt hại đáng tiếc do tâm lý chủ quan, bất cẩn.

Hệ thống đê điều, hồ đập, giao thông và công trình hạ tầng trọng yếu, đặc biệt là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công dở dang, phải được kiểm tra nghiêm ngặt, duy trì lực lượng thường trực theo phương châm “bốn tại chỗ” để kịp thời xử lý sự cố ngay từ giờ đầu và sẵn sàng công tác cứu hộ, cứu nạn nếu xảy ra tình trạng mưa lũ chia cắt kéo dài.  

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản. Chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa và hệ thống liên hồ trên lưu vực sông Mã nhằm cắt giảm lũ cho hạ du hiệu quả, đồng thời theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai ứng phó phù hợp và kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Song song đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo bảo vệ lực lượng, cơ sở vật chất và trang thiết bị chuyên ngành, hạn chế tối đa thiệt hại nhằm không làm ảnh hưởng đến tiến độ khai giảng, học tập của học sinh, đồng thời duy trì liên tục hoạt động cấp cứu và nhanh chóng khôi phục công tác khám chữa bệnh cho nhân dân cả trong lẫn sau thiên tai. 

PV (SHTT)