Từ ngày 3/9, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các sở, ngành, chính quyền cấp xã ở Thanh Hóa phải bố trí một ngày cố định mỗi tuần để cùng người dân tổng vệ sinh môi trường. Hoạt động này được yêu cầu duy trì thường xuyên, thực chất, không làm theo phong trào.

Cán bộ, lãnh đạo phải trực tiếp tham gia

Trước thực trạng vệ sinh môi trường tại một số khu vực chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và mỹ quan khu dân cư, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu các địa phương triển khai tổng vệ sinh theo hướng thường xuyên, liên tục và thực chất.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 3/9, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các sở, ngành cùng chính quyền cấp xã phải chọn một ngày cố định mỗi tuần để trực tiếp phối hợp với người dân dọn vệ sinh trên địa bàn.

Yêu cầu này được duy trì không xác định thời điểm kết thúc. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức và không được giao toàn bộ công việc vệ sinh cho bộ phận phục vụ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và người dân chủ động giữ gìn vệ sinh trong và xung quanh khu vực mình quản lý, sử dụng. Khi xuất hiện rác thải, điểm mất vệ sinh hoặc tình trạng cống rãnh bị ách tắc, phải xử lý ngay thay vì chờ đến ngày tổng vệ sinh.

03-1788417884-thanh-hoa-yeu-cau-can-bo-lanh-dao-phai-tham-gia-don-ve-sinh-moi-truong-moi-tuan-1-lan
Các lực lượng phát quang cây xanh, bụi rậm hai bên bờ sông. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Tại cấp xã, chính quyền địa phương phải phân công cụ thể cá nhân, đơn vị chịu trách nhiệm về vệ sinh từng tuyến đường, từng khu dân cư. Nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, chủ tịch UBND cấp xã sẽ phải chịu trách nhiệm.

Bên cạnh vấn đề vệ sinh, Thanh Hóa cũng yêu cầu các địa phương và đơn vị quản lý rà soát hệ thống cáp treo nổi của ngành điện, viễn thông để từng bước hạ ngầm, đặc biệt tại các khu vực đô thị như Hạc Thành, Quảng Phú, Đông Quang, Đông Sơn, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Sầm Sơn, Quang Trung, Đông Tiến, Nam Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Hải Bình, Trúc Lâm và Nghi Sơn.

Kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè

Đối với tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm, tránh việc vừa giải tỏa xong lại tiếp tục tái diễn.

Phường Hạc Thành, nơi tập trung nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh nhất trên địa bàn tỉnh, đang là một trong những khu vực xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở nhiều nơi.

Theo thông tin được nêu trong bài viết, từ ngày 28/8 đến 1/9, lực lượng chức năng phường Hạc Thành đã giải tỏa hơn 100 điểm kinh doanh trên vỉa hè. Trong số này, 65 trường hợp bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 55 triệu đồng. Gần 300 biển quảng cáo cùng các đồ vật trưng bày sai vị trí cũng bị thu giữ.

Thí điểm thu gom rác theo giờ tại Hạc Thành

Một vấn đề khác được Thanh Hóa tập trung xử lý là các điểm tập kết rác thải gây mùi hôi, chảy nước rác ra môi trường trước khi được xe vận chuyển đi xử lý.

Từ ngày 1/9, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã thí điểm phương thức thu gom rác theo giờ tại phường Hạc Thành, trung tâm đô thị lớn nhất tỉnh.

Tại một số khu vực như chợ Nam Thành, cầu Cốc, đường Phạm Văn Xảo, điểm tập kết ở khu dân cư Cù Chính Lan, khu đô thị Vincom Plaza và khu vực xung quanh nhà hàng Dạ Lan, rác sẽ được thu gom vào ban đêm thay vì ban ngày.

Người dân tại các khu vực này được yêu cầu đưa rác ra vị trí tập kết từ 19 giờ hằng ngày để đơn vị thu gom vận chuyển.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/11, phương thức thu gom rác theo giờ sẽ được triển khai trên toàn bộ địa bàn phường Hạc Thành.

Việc thay đổi cách thu gom nhằm từng bước xóa bỏ các điểm tập kết rác tạm, đồng thời hạn chế xe chở rác hoạt động trong khu vực nội thành vào ban ngày, trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 19 giờ.