-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Xã hội
07/01/2023 01:56Thanh tra tỉnh Nghệ An lý giải việc xác minh tài sản 12/13 người đã bốc thăm
Hôm nay (6/1), tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, ông Tô Hiền Đệ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An thông tin, có 13 cán bộ thuộc Sở tài Chính và UBND huyện Nghi Lộc trong danh sách xác minh tài sản, thu nhập theo kết quả bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên.
Đến thời điểm hiện nay mới chỉ thanh tra 12 cán bộ và chưa có kết luận chính thức.
Lý giải trước vấn đề này, ông Đệ cho biết, việc xác minh phải tiến hành nhiều nơi, qua nhiều bước, nhiều khâu chặt chẽ nên cần có thời gian. Khi nào có kết quả, đơn vị sẽ thông tin.
Theo ông Đệ, trong số cán bộ thuộc diện thanh tra, UBND huyện Nghi Lộc có 5 người, trong đó có 1 phó chủ tịch HĐND và 4 cán bộ thuộc các phòng, ban khác nhau. Sở Tài chính có 8 người, gồm: 1 phó giám đốc sở cùng 7 cán bộ.
Về việc vì sao bốc thăm 13 cán bộ nhưng chỉ thanh tra 12 người, ông Đệ cho hay: "Sau khi có kết quả bốc thăm, số lượng của huyện Nghi Lộc vẫn giữ nguyên, còn Sở Tài chính có 1 người không đúng đối tượng, đó là phó giám đốc Đậu Thị Minh Loan".
Cũng theo ông Đệ, bà Loan thuộc diện cán bộ do Tỉnh ủy Nghệ An quản lý, nên việc xác minh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
“Cái này cũng xin lỗi mọi người, có việc nhầm lẫn của cán bộ tham mưu và sau đó được phát hiện và sửa chữa kịp thời. Cái này cũng chưa xảy ra việc gì lớn. Như vậy, đến nay chỉ có 12 cán bộ thuộc diện xác minh tài sản, thu nhập”, ông Đệ chia sẻ tại cuộc họp báo.
Trước đó, trong năm 2022, Thanh tra tỉnh Nghệ An tổ chức bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập của 2 đơn vị được lựa chọn là Sở Tài chính và UBND huyện Nghi Lộc.
Theo Thanh tra tỉnh Nghệ An, tiêu chí lựa chọn xác minh là người có nghĩa vụ kê khai, thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.
Theo Quốc Huy (VietNamNet)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (21:10)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (21:00)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (45 phút trước)
- Suzuki Fronx Sport ra mắt: "Quyết đấu" Toyota Raize và Kia Sonet bằng công nghệ hybrid, giá hấp dẫn (56 phút trước)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (2 giờ trước)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (2 giờ trước)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (3 giờ trước)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (3 giờ trước)
- Hà Nội xuất hiện thêm ổ dịch dại trên chó, ngành y tế phát lệnh cảnh báo khẩn (3 giờ trước)