Xã hội
10/07/2025 13:35Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình: "CSGT sẽ hạn chế tối đa hiện diện trên đường"
Trong cuộc trao đổi với PV VietNamNet, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng CSGT (Bộ Công an), đã phân tích thực trạng tai nạn giao thông hiện nay và đưa ra những giải pháp đồng bộ, đặc biệt nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng lực lượng hiệu quả.
Theo thống kê của Cục CSGT, 6 tháng đầu năm 2025, tình hình tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đánh giá, vẫn nổi lên tình trạng mất an toàn giao thông trên đường bộ và việc ứng dụng công nghệ của CSGT còn hạn chế, thủ công.
Do vậy, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho biết, lực lượng CSGT đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm tai nạn bền vững để đảm bảo an toàn cho người dân.
"Để làm được điều đó, ý thức tham gia giao thông cần phải có sự thay đổi. Cần xác định con người là yếu tố quan trọng nhất, là chủ thể để xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông", Cục trưởng Cục CSGT nhận định.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình dẫn chứng, đối với xe máy, đây là loại hình phương tiện đang chiếm khoảng 60% số vụ tai nạn, đang đặt ra bài toán nâng cao kỹ năng cho người lái. Tại một số khu vực vùng sâu, vùng xa, kiến thức về lái xe an toàn, xử lý tình huống khi có sự cố chưa thật sự được chú trọng.
Theo Thiếu tướng Bình, tới đây, CSGT sẽ cùng Công an xã xuống từng thôn, bản để hướng dẫn kỹ năng an toàn giao thông cho người dân.
"CSGT phấn đấu hạn chế tối đa việc sử dụng con người"
Cục trưởng CSGT Đỗ Thanh Bình cho rằng, trong xây dựng lực lượng, cần quyết tâm và huy động nguồn lực nhằm phát triển trang thiết bị và khoa học công nghệ. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi trí tuệ nhân tạo đang phát triển theo từng giờ.
"CSGT phấn đấu hạn chế tối đa việc sử dụng con người, chỉ sử dụng con người trong những việc thật sự cần thiết, giải quyết tình huống như tai nạn giao thông. Tất cả vi phạm được phát hiện qua hệ thống giám sát thuộc thẩm quyền của Cục CSGT sẽ được thông tin nhanh nhất tới người vi phạm - tối đa không quá 2 tiếng.
Tới đây, trung tâm dữ liệu, giám sát và điều khiển giao thông của Cục CSGT sẽ hoạt động 24/7, sẽ giống như khoa cấp cứu của các bệnh viện. Mục tiêu hướng đến là tạo tư duy cho người dân chấp hành để bảo vệ chính mình", Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình thông tin.

Cũng theo chia sẻ của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, tới đây, Cục sẽ nghiên cứu để tất cả những giấy tờ cấp cho người dân sẽ có bản điện tử. Khi kiểm soát, CSGT sẽ không hỏi các loại giấy tờ của người dân mà chỉ kiểm tra họ là ai (thông qua căn cước), từ đó đối chứng trong hệ thống dữ liệu về giấy phép lái xe, chủ của xe, điều kiện hoạt động, thời hạn đăng kiểm… Như vậy sẽ loại trừ toàn bộ các nguy cơ giấy tờ giả.
Để làm được điều đó, hệ thống dữ liệu sẽ đảm bảo đầy đủ nhất, quản lý toàn diện để phục vụ và đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Tin cùng chuyên mục








-
Một suất bánh mì tại sân bay Nội Bài giá 208.000 đồng: Bên trong có gì? (10/07)
-
Vụ trại hè từ háo hức thành hối hận: VTV làm rõ vấn đề pháp lý, nhiều phụ huynh ngỡ ngàng (10/07)
-
Drama Hồng tỷ Nam Kinh: Người mua clip tiết lộ sốc, nhiều ông chồng được "ăn miếng phô mai free nằm trên chiếc bẫy chuột" (10/07)
-
Thủ đoạn của Mr. Henry và Evans Trung Trần đối với nhiều người nổi tiếng như hoa hậu, người mẫu (10/07)
-
Chó lạ tấn công 4 người, 1 nạn nhân tử vong (10/07)
-
Thực hư thông tin YouTube ngừng trả tiền cho nội dung AI sản xuất hàng loạt (10/07)
-
Trình phương án xử lý máy bay Boeing 727 bị "bỏ rơi" 18 năm tại Nội Bài (10/07)
-
Hơn 28.000 bị hại đại án FLC sắp nhận lại 1.786 tỷ đồng: Kế hoạch chi trả cụ thể ra sao? (10/07)
-
Sự thật trần trụi về “trùm” buôn siêu xe Khanh Supper (10/07)
-
Tuyển Việt Nam bị Indonesia bám sát trên bảng xếp hạng FIFA (10/07)
Bài đọc nhiều




