-
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? -
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa -
Măng Bút liên tiếp rung chuyển, 7 trận động đất xuất hiện trong 24 giờ -
Giải mã nguồn thu nhập giúp Chu Thanh Huyền sống dư dả: Từ "nữ hoàng livestream" đến tham vọng kinh doanh riêng -
Thói quen buổi sáng giúp tăng cường trí nhớ, bảo vệ não bộ lâu dài -
Hôm nay, Ban kỷ luật của VFF họp xem xét xử lý vụ Tấn Sinh đá thô bạo vào chân Đình Bắc -
Xót xa cảnh cụ bà 76 tuổi bị chồng bạo hành: Đã nhập viện điều trị, hé lộ nơi nương tựa sắp tới -
Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút -
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện?
Xã hội
09/11/2022 21:07Thiếu xăng, người Hà Nội vừa đi đường vừa 'nín thở'
Vừa đi vừa sợ hết xăng
Tối 8/11, anh Văn Chương (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) vừa đi xe vừa... run khi thấy kim báo xăng nhấp nháy liên tục.
Anh Chương kể: “Tôi chạy từ đường Nguyễn Trãi, lòng vòng tìm quanh không có cây xăng nào. Đến khi phóng xe về cây xăng đối diện sân vận động Mỹ Đình thì thấy treo biển hết xăng”.
“Lúc ấy tôi định vòng lên Cầu Giấy mà sợ cạn xăng nên liều phóng về nhà ở Phú Diễn. May mà có cây xăng còn bán, dù chỉ 2/6 trụ hoạt động. Tôi đứng đợi ngót tiếng, may mà bơm được đầy bình”, anh Chương thở phào.
Câu chuyện như của anh Chương giờ không còn hiếm gặp ở Hà Nội.
Suốt hai ngày nay, anh Hữu Chí (ở Times City, Hoàng Mai) đều hồi hộp mỗi sáng đi làm khi ngang cây xăng 48 Thanh Nhàn vì bình xăng đã về vạch đỏ. Bởi nhiều ngày nay, cây xăng này cứ giờ cao điểm sáng là đóng cửa. "Đến chiều 8/11, xe máy của tôi về đến gần hầm xe thì chết máy. Sáng nay tôi phải đi làm bằng xe đạp và mang theo chai nhựa những mong chiều về mua được xăng", anh Chí than.
Ngày 8/11, PV. VietNamNet cũng có mặt ở một cây xăng trên phố Hào Nam. Rất nhiều người chạy xe đến nhìn về phía cây xăng với ánh mắt thất thần khi cây xăng này dừng bán. Tình cảnh này cũng diễn ra ở cây xăng Thanh Nhàn sáng 9/11.
Nguyên nhân vẫn như cũ: chủ yếu là do nhập giá cao bán giá thấp, cây xăng thua lỗ ngừng nhập hàng. Với các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cũng vậy, nhập về là lỗ nên nhiều đơn vị không nhập hàng. Bộ Công Thương cũng điểm mặt hàng loạt doanh nghiệp "thoái thác trách nhiệm".
Đại diện một chủ doanh nghiệp xăng dầu tư nhân chia sẻ: "Xăng dầu là ngành kinh doanh có điều kiện, trong đó có quy định phải bán liên tục. Vì vậy nếu lỗ cũng phải bán là bình thường, nhưng thường trong giai đoạn ngắn thì chúng tôi sẵn sàng, còn kéo dài cả năm như thế này thì quy định đó rất không phù hợp".
Doanh nghiệp lỗ là thực tế. Ngay cả các doanh nghiệp lớn như Petrolimex, PVOil thời gian qua cũng chịu lỗ nặng trong kinh doanh xăng dầu.
Sớm điều chỉnh chi phí sát thực tế
Chia sẻ với PV, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối cho biết: Chi phí thực tế giữa công thức tính giá cơ sở và thực tế của doanh nghiệp có sự chênh lệch, nên không nhiều doanh nghiệp nhập hàng về, dẫn đến thị trường bị thiếu hụt.
“Phụ phí trong nước điều chỉnh chậm quá”, ông nói. “Bình thường, phụ phí trong nước chỉ 2-3 USD/thùng, nhưng hiện giờ lên đến 8-10 USD/thùng, cá biệt có thời điểm lên đến 13 USD/thùng. Vừa rồi Nhà nước cũng đã điều chỉnh phụ phí lên 4-4,5 USD/thùng, nhưng như thế vẫn còn xa thực tế”.
“4 USD tương đương khoảng 100.000 đồng. 1 thùng xăng chứa được 157 lít, như vậy chi phí thực tế vẫn còn chênh 700-800 đồng/lít. Mức vênh như vậy khiến doanh nghiệp nhập về sẽ bị lỗ nên không nhập hàng”, vị này phân tích.
Vì thế, việc điều chỉnh chi phí kinh doanh sát thực tế của doanh nghiệp được cho là một trong những giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cung hiện nay.
Văn phòng Chính phủ ngày 8/11 cũng đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc rà soát, điều chỉnh các loại chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu. Trong văn bản gửi Bộ Công Thương cùng ngày, Bộ Tài chính cho biết sẽ tăng chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu để tính giá cơ sở xăng dầu, dự kiến áp dụng từ 11/11, như với xăng E5RON92 là 640 đồng/lít; xăng RON95 là 1.280 đồng/lít; dầu diesel 0,05S là 730 đồng/lít...
Với phương án trên, chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam tăng thêm 290 đồng/lít với xăng nền pha chế xăng E5 và tăng 560 đồng/lít với RON95, tăng 160 đồng/lít với dầu diesel 0,05S.
Nếu các chi phí này được tính sát với thực tế của doanh nghiệp, khắc phục tình trạng doanh nghiệp càng bán càng lỗ như từ nhiều tháng nay, nguồn cung xăng sẽ bớt căng thẳng hơn.
Theo Lương Bằng (VietNamNet)
- Geely EX5 2026 lộ diện trước ngày mở bán: Đột phá sức mạnh động cơ và nâng cấp toàn diện công nghệ (13:41)
- Ái nữ 16 tuổi của Quách Khả Doanh: Nhan sắc nổi bật, tài năng không kém bố mẹ (13:39)
- Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? (2 giờ trước)
- Bão Dujuan hoành hành, Nhật Bản sơ tán hơn 1,6 triệu người (2 giờ trước)
- Hành trình trở thành thủ khoa Ngoại thương với điểm số gần như tuyệt đối của cựu học sinh trường Ams (2 giờ trước)
- Tình bạn 20 năm của hai cụ bà tan vỡ vì cụ ông 83 tuổi (2 giờ trước)
- Diễn viên AI bất ngờ "bắn" tiếng Quảng Đông trên sóng khiến MC đứng hình (2 giờ trước)
- iPhone 18 Pro nhỏ hơn nhưng pin có ngang iPhone 17 Pro Max như Apple khẳng định? (2 giờ trước)
- Công bố kết quả xét nghiệm ADN tại phiên tòa: Con gái của Thiên An chính là con ruột ca sĩ Jack (2 giờ trước)
- Từng là “ông lớn” chiếu sáng, Điện Quang nay đối mặt bài toán lợi nhuận và công nghệ (2 giờ trước)