Ngày 14/9, hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn tại nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung. Hà Nội có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, nhiệt độ cao nhất chỉ 27-29 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị và đang tan dần. Tuy nhiên, diễn biến mưa lớn tại miền Trung và nhiều khu vực Bắc Bộ vẫn còn phức tạp trong những ngày tới.

Từ tối 13/9 đến ngày 15/9, Thanh Hóa được dự báo có mưa to đến rất to kèm giông, lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm. Khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có lượng mưa cao hơn, phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Trong ngày 14-15/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ cùng phía Nam Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang và Lào Cai có mưa to với lượng mưa 70-150mm, một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo có khả năng xảy ra mưa với cường độ trên 100mm trong 3 giờ.

Hà Nội giảm nhiệt, mưa lớn trong ngày

Tại Hà Nội, thời tiết ngày 14/9 chủ yếu nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ giảm 3-4 độ so với ngày trước đó, mức cao nhất trong ngày không quá 30 độ.

14-1789343908-thoi-tiet-149-mien-bac-mua-lon-ha-noi-giam-nhiet-con-duoi-30-do
Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa lớn

Dự báo cụ thể, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội ở mức 22-24 độ, cao nhất 27-29 độ. Gió bắc cấp 2-3. Trong các cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Không chỉ trong ngày 14/9, mưa lớn tại Bắc Bộ còn được dự báo kéo dài. Từ đêm 15 đến ngày 16/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam Sơn La, Tuyên Quang và Lào Cai tiếp tục có mưa 30-60mm, cục bộ trên 100mm.

Cùng thời gian, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa 40-80mm, một số nơi có thể trên 150mm.

Tính từ tối 13/9 đến ngày 16/9, Thanh Hóa có tổng lượng mưa phổ biến 170-350mm, cục bộ trên 500mm. Từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có thể ghi nhận 250-450mm, cục bộ trên 600mm. Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam Sơn La, Tuyên Quang và Lào Cai có tổng lượng mưa 100-200mm, cục bộ trên 300mm.

Mưa giông xuất hiện ở nhiều khu vực

Tại Tây Bắc Bộ, thời tiết có mây, mưa rào và giông vài nơi. Riêng phía Nam Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trung du, đồng bằng và phía Nam Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; cao nhất 27-30 độ.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, gồm Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, có mưa to đến rất to. Phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào, giông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và tối, trong khi phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, mưa rào và giông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ cũng có nhiều mây, mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Riêng TPHCM, dự báo có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Trong các cơn mưa giông tại nhiều khu vực trên cả nước, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ còn có khả năng xảy ra mưa đá.

Mưa lớn cũng có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.