Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, mở ra định hướng phát triển mới cho hai địa phương với mục tiêu tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và mô hình đô thị hiện đại.
24-1784888783-thong-nhat-chu-truong-thanh-lap-tp-quang-ninh-va-bac-ninh-truc-thuoc-trung-uong
Cầu Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. 

Chiều 24/7, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Trước đó, Trung ương đã thảo luận các đề án xây dựng hai thành phố trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của hai tỉnh.

Theo định hướng của Bộ Chính trị, Quảng Ninh sẽ phát triển theo mô hình đô thị xanh, thông minh, gắn kết không gian đô thị, biển, đảo, biên giới và di sản trong một hệ sinh thái thống nhất. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng mới. Bên cạnh đó, địa phương hướng tới phát triển các lĩnh vực như kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế di sản, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa.

Năm 2025, GRDP của Quảng Ninh tăng 11,89%, quy mô nền kinh tế đạt hơn 368.445 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 12,5%, GRDP bình quân đầu người đạt từ 11.800 USD và tổng thu ngân sách khoảng 100.000 tỷ đồng.

Đối với Bắc Ninh, định hướng phát triển là xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng thúc đẩy tăng trưởng. Địa phương đặt mục tiêu phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao, hướng tới trở thành trung tâm điện tử, bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và khu vực.

Trong năm 2025, GRDP của Bắc Ninh tăng 10,27%, đứng thứ năm cả nước. Tỉnh cũng thu hút 5,73 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, xếp thứ hai sau TP HCM.

Hiện cả nước có 7 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ và Đồng Nai. Ninh Bình cũng được định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Nếu các đề án được cấp có thẩm quyền thông qua theo quy định, Việt Nam sẽ có tổng cộng 10 thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, sáng 24/7, dưới sự điều hành của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trung ương đã thảo luận báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời xem xét tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 6 tháng đầu năm cùng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2026.

Sau các phiên thảo luận, Bộ Chính trị và Ban Bí thư họp để cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình. Chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Hội nghị Trung ương tiến hành phiên bế mạc. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại tướng Lương Tam Quang lần lượt trình bày các báo cáo tiếp thu, giải trình theo từng nhóm nội dung.

Kết thúc hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

QT (SHTT)