Ngay sau khi nhận được trình báo về việc 3 ngư dân mất tín hiệu liên lạc sau khi bão số 1 đổ bộ, tỉnh Quảng Ninh đã lập tức huy động các lực lượng chuyên trách rà soát hệ thống tàu thuyền, sẵn sàng phương tiện ra khơi tìm kiếm cứu nạn.

Ngày 5/7, trong chuyến kiểm tra thực địa về công tác khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 1 (bão Maysak) gây ra tại thành phố Móng Cái, ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - đã đưa ra những chỉ đạo khẩn cấp liên quan đến công tác cứu hộ cứu nạn.

Hiện tại, các cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp chặt chẽ để xác minh luồng thông tin từ người dân về việc có 3 ngư dân bị mất liên lạc trong bão. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị phải nắm chắc tình hình thời tiết, lên phương án huy động tàu bè, xuồng cứu sinh cùng các trang thiết bị phù hợp để triển khai tìm kiếm ngay khi điều kiện cho phép. Đồng thời, chính quyền địa phương có nhiệm vụ đối chiếu, rà soát lại toàn bộ danh sách phương tiện thủy và thuyền viên trên địa bàn để đảm bảo tính chính xác, không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào.

05-1783247703-khan-truong-xac-minh-vu-3-ngu-dan-mat-lien-lac-sau-bao-so-1-tai-mong-cai
Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 1 tại khu vực Móng Cái (Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh).

Tại khu vực cảng Vạn Ninh – nơi chịu thiệt hại nặng nề khi có nhiều tàu cá bị sóng lớn đánh trôi dạt, lật úp – người đứng đầu Tỉnh ủy Quảng Ninh đã giao nhiệm vụ trực tiếp cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm là điều động tối đa cán bộ, chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng xuống bến cảng để phối hợp cùng ngư dân trục vớt, sửa chữa tàu thuyền bị chìm đắm, cố gắng giảm thiểu tối đa thiệt hại về kinh tế và tạo điều kiện để bà con sớm ra khơi ổn định sinh kế.

Bên cạnh công tác cứu hộ trên biển, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh lưu ý các địa phương không được lơ là trước các mối nguy hiểm từ hoàn lưu sau bão.

Ưu tiên di dời, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, ngập úng đô thị hoặc chịu ảnh hưởng của triều cường dâng cao.

Yêu cầu ngành điện lực và môi trường đô thị nhanh chóng sửa chữa các sự cố lưới điện, thu dọn hệ thống cây xanh gãy đổ, giải tỏa các tuyến đường bị ách tắc để tái thiết lập giao thông thông suốt.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, ông Quản Minh Cường nhấn mạnh mục tiêu tối thượng của tỉnh trong mọi tình huống thiên tai là phải bảo vệ bằng được tính mạng của nhân dân. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải duy trì chế độ trực chiến 24/24h, chủ động lên kịch bản ứng phó với diễn biến mưa lớn do hoàn lưu bão gây ra trong những ngày tới.

TN (SHTT)