Các bộ, ngành liên quan đã thống nhất phương án hoán đổi ngày làm việc, mở ra kỳ nghỉ 4 ngày liên tục cho công chức, viên chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được áp dụng.
12-1786549880-thong-nhat-phuong-an-nghi-4-ngay-lien-tuc-dip-ngay-van-hoa-viet-nam-2026
Phương án hoán đổi ngày làm việc để kỳ lễ Văn hóa Việt Nam 24/11 kéo dài 4 ngày. 

Theo phương án được nhiều cơ quan thống nhất, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 sẽ được bố trí nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục thông qua việc hoán đổi một ngày làm việc.

Cụ thể, Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay rơi vào thứ Ba, ngày 24/11. Nếu phương án được thông qua, ngày làm việc thứ Hai, 23/11 sẽ được chuyển sang làm bù vào thứ Bảy, 28/11.

Như vậy, công chức, viên chức sẽ được nghỉ từ thứ Bảy, ngày 21/11 đến hết thứ Ba, ngày 24/11, tạo thành kỳ nghỉ 4 ngày liên tiếp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Bộ Xây dựng, Bộ Y tế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều thống nhất lựa chọn phương án này trong quá trình góp ý đối với đề xuất của Bộ Nội vụ.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kỳ nghỉ kéo dài sẽ giúp công chức, viên chức có thêm điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa và thụ hưởng những giá trị tinh thần.

Đây cũng là lần đầu Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức kèm chế độ nghỉ lễ. Việc nghỉ liên tục 4 ngày được kỳ vọng tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động tiêu dùng, dịch vụ và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, Bộ Nội vụ xây dựng hai phương án để lấy ý kiến về lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Phương án thứ nhất là nghỉ vào thứ Ba, ngày 24/11 và chuyển ngày làm việc thứ Hai, 23/11 sang thứ Bảy, 28/11. Cách bố trí này tạo kỳ nghỉ 4 ngày liên tục.

Phương án thứ hai là chỉ nghỉ đúng ngày Ngày Văn hóa Việt Nam, tức thứ Ba, 24/11, mà không thực hiện hoán đổi ngày làm việc.

Trong hai lựa chọn, Bộ Nội vụ đề xuất phương án đầu tiên. Cơ quan này cho rằng kỳ nghỉ 4 ngày sẽ tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, qua đó phát huy ý nghĩa của ngày lễ.

Phương án này đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và kích thích nhu cầu tiêu dùng. Việc hoán đổi cũng chỉ thực hiện đối với một ngày làm việc, bảo đảm tổng thời gian làm việc theo quy định.

Đối với người lao động tại các doanh nghiệp, Bộ Nội vụ cho biết người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24/11 theo quy định.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ tương tự phương án dành cho công chức, viên chức, đồng thời phải bảo đảm đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật.

Các doanh nghiệp cũng được khuyến khích đưa ra những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam được xây dựng căn cứ Nghị quyết số 28/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Bộ Nội vụ cho rằng việc sớm hoàn thiện lịch nghỉ là cần thiết để chuẩn bị cho lần tổ chức đầu tiên vào ngày 24/11 năm nay.

Đối với năm 2027, do ngày 24/11 rơi vào thứ Tư, Bộ Nội vụ đề xuất chỉ nghỉ đúng một ngày và không thực hiện hoán đổi ngày làm việc.

QT (SHTT)