Dịp lễ Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 có thể được nghỉ liền 4 ngày, trong khi Tết Đinh Mùi dự kiến nghỉ 7 ngày, nếu phương án hoán đổi ngày làm việc được thông qua.

Bộ Y tế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có ý kiến hồi đáp Bộ Nội vụ về phương án bố trí ngày nghỉ một số dịp lễ, Tết trong năm 2026-2027. Hai bộ thống nhất phương án hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ liền mạch cho người lao động.

Theo đó, với kỳ nghỉ Văn hóa Việt Nam 24/11, hai bộ đồng tình chuyển ngày làm việc thứ hai 23/11 sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy 28/11. Cách bố trí này giúp kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, bao gồm hai ngày nghỉ cuối tuần.

Năm 2026 là năm đầu tiên kỳ nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam 24/11 được thực hiện. Trước đó, Bộ Nội vụ đưa ra hai phương án để lấy ý kiến, gồm hoán đổi ngày làm việc nhằm kéo dài kỳ nghỉ lên 4 ngày hoặc chỉ nghỉ một ngày theo quy định.

10-1786355022-hai-bo-dong-thuan-phuong-an-nghi-le-van-hoa-4-ngay-tet-dinh-mui-7-ngay
Phương án hoán đổi ngày làm việc để kỳ lễ Văn hóa Việt Nam 24/11 kéo dài 4 ngày. 

Tết Đinh Mùi có thể nghỉ 7 ngày

Đối với Tết Đinh Mùi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn phương án nghỉ 7 ngày, từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi, tương ứng từ 4/2/2027 đến 10/2/2027.

Theo phương án này, công chức, viên chức sẽ trở lại làm việc từ mùng 6 Tết.

Phương án được lựa chọn nằm trong hai kịch bản nghỉ Tết mà Bộ Nội vụ đưa ra. Kịch bản thứ nhất là nghỉ 2 ngày trước và 3 ngày sau Tết. Tổng thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ hàng tuần.

Trong khi đó, phương án thứ hai có thời gian nghỉ dài hơn. Người lao động sẽ nghỉ một ngày trước và 4 ngày sau Tết, đồng thời hoán đổi ngày làm việc thứ sáu 12/2/2027 sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy 27/2/2027.

Nếu chọn phương án này, kỳ nghỉ sẽ kéo dài 10 ngày liên tục, từ thứ sáu 5/2/2027 đến hết chủ nhật 14/2/2027, tương ứng từ 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Công chức, viên chức sẽ trở lại làm việc vào mùng 10 tháng Giêng.

Quốc khánh nghỉ liền 4 ngày

Với dịp Quốc khánh, Bộ Y tế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thống nhất phương án nghỉ thêm một ngày liền kề sau ngày Quốc khánh, tức ngày 3/9. Kết hợp với hai ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Quốc khánh sẽ kéo dài 4 ngày liên tục.

Theo quy định, hằng năm, căn cứ điều kiện thực tế, Bộ Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Thủ tướng về lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh trên cơ sở lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan. Trong năm nay, Bộ Nội vụ đã gửi văn bản lấy ý kiến 13 cơ quan, bộ, ngành từ ngày 4/8 và thời hạn góp ý trước ngày 10/8.

Đề xuất công bố lịch nghỉ sớm hơn

Liên quan việc chủ động công bố lịch nghỉ lễ, Tết, tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Bộ Nội vụ đề xuất giao Bộ trưởng thông báo lịch nghỉ lễ, Tết trước ngày 30/9 của năm liền kề.

Việc thông báo sẽ được thực hiện sau khi Thủ tướng quyết định cụ thể lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh.

Theo Bộ Nội vụ, việc công bố lịch nghỉ sớm sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp có thêm thời gian chuẩn bị kế hoạch phù hợp, hạn chế tình trạng thông báo sát kỳ nghỉ gây xáo trộn.

Hiện Việt Nam có tổng cộng 12 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm một ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết Âm lịch, một ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, một ngày 30/4, một ngày 1/5, hai ngày Quốc khánh và một ngày Văn hóa Việt Nam.

PN (SHTT)