Sau vụ tai nạn khiến người chồng tử vong, người vợ 57 tuổi đang được các y bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy dồn lực cứu chữa tích cực trong tình trạng đa chấn thương phức tạp.
20-1789915133-thong-tin-moi-vu-canh-cay-roi-khien-chong-tu-vong-vo-bi-thuong
Bà T. được cấp cứu sau khi gặp tai nạn (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Chiều 19/9, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy đã chính thức thông tin về tình hình sức khỏe và tiến trình điều trị của bệnh nhân Dương Thị T. (57 tuổi, quê tại Ninh Bình). Bà T. là nạn nhân may mắn sống sót trong vụ việc nhánh cây xanh bất ngờ rơi gãy, đè trúng hai vợ chồng khi đang lưu thông trên đường.  

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 18/9, trong lúc trời đổ mưa, ông Lê Văn D. (57 tuổi) điều khiển xe máy chở theo bà T. qua tuyến đường An Dương Vương, thuộc phường Chợ Quán. Bất ngờ, một nhánh cây xanh ven đường bị gãy lìa, rơi thẳng xuống trúng vào xe buýt và chiếc xe máy của đôi vợ chồng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07, Công an TPHCM) đã lập tức phối hợp cùng Công an phường Chợ Quán tiếp cận hiện trường, khẩn trương ứng cứu và chuyển các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nghiêm trọng, người chồng đã không qua khỏi.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng tiến hành dọn dẹp hiện trường nhằm giải tỏa ách tắc giao thông, đồng thời đến thăm hỏi gia đình nạn nhân.  

Bà T. sau khi được sơ cứu ban đầu tại Bệnh viện An Bình, gia đình đã có nguyện vọng xin chuyển viện. Vào khoảng 23h40 cùng ngày, bệnh nhân được tiếp nhận tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng chấn thương hết sức nặng nề: cơ thể sưng nề, cổ tay và cẳng chân bên phải biến dạng, đồng thời ấn đau nhiều tại vùng mạn sườn phải và cột sống ngực.  

Kết quả thăm khám và tầm soát chuyên sâu cho thấy mức độ tổn thương nghiêm trọng của bệnh nhân. Các bác sĩ ghi nhận bà T. bị gãy 4 xương sườn bên phải, gãy lún thân sống T6, tụ ít máu dọc liềm não và xẹp một phần thùy dưới ở cả hai bên phổi. Không dừng lại ở đó, chân phải của bà còn chịu thêm các chấn thương gồm gãy kín 1/3 dưới xương mác cùng gãy chỏm đốt gần ngón 3.  

Ngay lập tức, ê-kíp y tế đã tiến hành xử trí bằng việc bó nẹp bột cố định phần cẳng bàn chân phải cho nạn nhân. Sau các bước cấp cứu ban đầu, bà T. được chuyển về khoa Chấn thương sọ não để tiếp tục theo dõi sát sao.  

Thông tin về quá trình điều trị, BSCKII Lê Đoàn Khắc Duy, Phó trưởng khoa Chấn thương sọ não, cho biết, ê-kíp điều trị đã tiến hành "khám lâm sàng, chụp CT scan sọ não, lồng ngực, cột sống ngực, cột sống thắt lưng và làm các xét nghiệm cơ bản cho bệnh nhân".  

Để đưa ra phác đồ chữa trị tối ưu nhất cho nạn nhân, bệnh viện đã lập tức kích hoạt sự phối hợp liên khoa giữa Ngoại thần kinh, Ngoại lồng ngực... nhằm hội chẩn toàn diện.

Nhờ sự can thiệp kịp thời, hiện sức khỏe của bà T. đã có những tín hiệu tích cực bước đầu: các chỉ số sinh hiệu dần ổn định, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang tiếp tục nhận sự chăm sóc đặc biệt từ đội ngũ y bác sĩ.  

PV (SHTT)