Trước phản ánh của cử tri về tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học 2026-2027, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết nguyên nhân sẽ được kiểm tra, làm rõ và công khai, đồng thời xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngày 28/9, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị số 9 (TPHCM) có buổi tiếp xúc cử tri tại 12 phường gồm Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp và Hạnh Thông.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Văn Nhựt, phường An Hội Đông, bày tỏ sự đồng tình với chủ trương thống nhất một bộ sách giáo khoa nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động dạy và học.

Tuy nhiên, ông Nhựt cho biết ngay trước thềm năm học 2026-2027 đã xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa, việc cung ứng đến học sinh chưa kịp thời. Dù sau đó tình hình được khắc phục, sự việc vẫn khiến nhiều phụ huynh lo lắng và phần nào ảnh hưởng đến việc học của học sinh.

28-1790604106-thu-truong-bo-cong-an-se-lam-ro-va-cong-khai-trach-nhiem-trong-vu-thieu-sgk
Tổ ĐBQH gồm Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, bà Triệu Lệ Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định, ông Trần Hoàng Ngân - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới.

Từ thực tế này, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng xác định rõ nguyên nhân thiếu sách, đồng thời làm rõ những bất cập trong quá trình dự báo nhu cầu, in ấn, phân phối và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Theo ông Nhựt, trách nhiệm ở từng khâu cần được xác định cụ thể, đi kèm cơ chế giám sát và cảnh báo sớm để có thể nhanh chóng điều phối sách tới những địa phương xảy ra thiếu hụt.

Cử tri cũng kiến nghị tăng cường kiểm tra nguồn cung, giá bán sách giáo khoa và xử lý nghiêm các trường hợp nâng giá, găm hàng. Kết quả kiểm tra cần được công khai.

Bên cạnh đó, ông Nhựt đề xuất xây dựng cơ chế bảo đảm nguồn cung sách giáo khoa ổn định, chuẩn bị phương án dự phòng và chủ động in ấn, phân phối sách sớm. Từ những năm học tiếp theo, sách cần được cung cấp đầy đủ, đúng thời gian và đúng giá trước khi năm học mới bắt đầu, đồng thời rút kinh nghiệm để tránh lặp lại tình trạng thiếu sách.

Thứ trưởng nói ngành giáo dục bị động trong khâu in sách

Lắng nghe ý kiến của cử tri, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhận định ngành giáo dục năm nay “bị động trong việc in SGK do nhiều nguyên nhân”.

Theo ông Hùng, tình trạng thiếu sách không diễn ra kéo dài mà chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết sách giáo khoa đã được đưa lên mạng để học sinh và phụ huynh có thể tải miễn phí. Tuy nhiên, kỹ năng tiếp cận hình thức này còn hạn chế, khiến nhu cầu sử dụng sách giấy vẫn ở mức rất lớn.

Theo Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ cùng các lãnh đạo chủ chốt đặc biệt quan tâm đến vấn đề này và liên tục làm việc với các cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo Chính phủ đã đặt yêu cầu trong thời hạn 10 ngày phải bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh.

Về nguyên nhân cũng như trách nhiệm liên quan đến tình trạng thiếu sách, Thượng tướng Lê Quốc Hùng khẳng định việc này sẽ được kiểm tra, làm rõ và công khai.

“Nguyên nhân dẫn đến việc thiếu SGK sẽ được kiểm tra, làm rõ và công khai. Trách nhiệm thuộc về ai, tổ chức, cá nhân nào cũng sẽ được xác định”, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Biên Thùy (SHTT)