Sau vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong trên hồ Thác Bà, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả, đồng thời yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra tại hồ Thác Bà, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai.

Theo nội dung công điện, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21-2, tại khu vực hồ Thác Bà đã xảy ra va chạm giữa phà chở đá mang biển kiểm soát YB-0919H và tàu chở khách biển kiểm soát YB-0876H. Cú va chạm khiến tàu khách bị chìm, làm 1 người thiệt mạng và 5 người mất tích.

Ngay khi nhận được thông tin, Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng cứu và khắc phục hậu quả. Bộ Công an, Bộ Xây dựng cùng UBND tỉnh Lào Cai được giao phối hợp xử lý vụ việc, hỗ trợ, động viên gia đình người bị nạn.

23-1771815896-thu-tuong-yeu-cau-khan-truong-dieu-tra-vu-lat-tau-khach-tren-ho-thac-ba.webp
Khu vực nơi xảy ra vụ chìm tàu khiến 6 người tử vong

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai huy động tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích; đảm bảo điều kiện y tế tốt nhất cho các nạn nhân bị thương. Song song đó là tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động giao thông đường thủy, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định an toàn.

Đặc biệt, Bộ Công an được giao chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn; rà soát các vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, nhất là hoạt động chở hàng và chở khách. Các hành vi chở quá tải, quá số người quy định sẽ bị xử lý nghiêm, đồng thời xem xét trách nhiệm của chủ phương tiện và doanh nghiệp vận tải nếu để xảy ra sai phạm.

Đối với Bộ Xây dựng, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai và các địa phương kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định về kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, làm rõ trách nhiệm của lái tàu, chủ tàu, đơn vị quản lý, khai thác bến liên quan đến vụ việc.

UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng được yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động vận tải đường thủy nội địa, tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đặc biệt là việc không trang bị áo phao cho hành khách.

Đến 17 giờ 30 phút ngày 22-2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 6 nạn nhân mất tích. Danh tính được xác định gồm H.T.T. (59 tuổi), H.T.H. (55 tuổi), T.T.H. (47 tuổi), H.V.T. (42 tuổi), H.Đ.M. (10 tuổi) và H.T.T.T. (13 tuổi), đều trú tại thôn Ngòi Song, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.

Theo cơ quan chức năng, tàu chở khách do ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái) làm chủ, người điều khiển là ông Triệu Văn Nội (31 tuổi, trú xã Cảm Nhân). Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu chở 23 người, bao gồm cả lái tàu, di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân.

Trong khi đó, tàu chở đá thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên), do ông Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, trú xã Cảm Nhân) điều khiển.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ nghiêm các quy định nhằm ngăn ngừa những thảm kịch tương tự trong tương lai.

Biên Thùy (SHTT)