Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận định vụ vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, yêu cầu làm rõ toàn bộ sai phạm, xử lý đúng quy định, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của thí sinh.
15-1784123887-thu-tuong-yeu-cau-xu-ly-nghiem-vu-vi-pham-quy-che-thi-tai-tuyen-quang-bao-dam-cong-bang-cho-thi-sinh
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với tỉnh Tuyên Quang, chiều 15/7. Ảnh: VGP

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chiều 15/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá vụ vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026 xảy ra tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang là sự việc đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi, tác động tiêu cực đến uy tín ngành giáo dục và niềm tin của xã hội.

Để xử lý vụ việc, Thủ tướng nhấn mạnh ba nguyên tắc cần được thực hiện. Trước hết là xác minh đầy đủ, khách quan, làm rõ bản chất sự việc trên tinh thần công khai, công bằng và đúng quy định. Tiếp đó, các tổ chức, cá nhân vi phạm phải bị xử lý nghiêm, đồng thời phân định rõ vai trò, trách nhiệm cũng như mức độ sai phạm của từng trường hợp. Nguyên tắc cuối cùng là mọi phương án xử lý phải tuân thủ quy chế thi và quy định hiện hành, vừa giữ vững kỷ cương, uy tín của kỳ thi, vừa bảo đảm tính nhân văn và quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm và những người liên quan, bảo đảm xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt sai phạm, không có vùng cấm hay ngoại lệ.

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng yêu cầu phối hợp với cơ quan chức năng để quyết định phương án xử lý kết quả thi của các thí sinh tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Đồng thời, Bộ cần rà soát toàn diện kỳ thi trên phạm vi cả nước, kiểm tra lại quy chế tổ chức và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn ở tất cả các khâu nhằm ngăn ngừa tái diễn những vi phạm tương tự.

Về phía địa phương, tỉnh Tuyên Quang được yêu cầu chủ động phối hợp xử lý vụ việc, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời cho xã hội, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm đối với những thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trước đó, kết quả thi môn Toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi có 146 trong tổng số 328 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, trong khi 299 em đạt từ 9 điểm trở lên, là tỷ lệ cao nhất cả nước.

Đến ngày 15/7, cơ quan công an đã khởi tố 26 người để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo buộc, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, với vai trò Trưởng điểm thi, đã chỉ đạo và hướng dẫn một số giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài môn Toán. Từ đó, ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn Toán của Trường THPT chuyên Tuyên Quang, bị xác định đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài.

Tại cuộc họp cùng ngày, ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, khẳng định địa phương sẽ xử lý nghiêm, triệt để vụ việc nhằm tăng tính răn đe và cảnh tỉnh.

Liên quan đến hướng xử lý đối với các thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang từng đề xuất tổ chức thi lại môn Toán cho toàn bộ 328 thí sinh. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa chấp thuận phương án này và cho biết sẽ chờ kết quả xác minh của cơ quan chức năng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong thời gian đó, các thí sinh vẫn được đăng ký xét tuyển đại học, còn việc xử lý kết quả thi sẽ được xem xét nếu cơ quan chức năng xác định có vi phạm.

QT (SHTT)