-
Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" -
Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim -
Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH -
Chiếc ca nô bị lật khiến 15 người Ấn Độ thiệt mạng ở Phú Quốc đã mua bảo hiểm, được hưởng bao nhiêu tiền? -
Vị đại tướng CAND đầu tiên: Gia thế đặc biệt với ba anh em mang ba họ khác nhau, anh trai là nhà ngoại giao kiệt xuất -
Hà Nội quy hoạch hơn 8.000 ha đất xây hồ điều hòa, kỳ vọng xử lý dứt điểm ngập úng đô thị -
Xót xa clip bé gái lớp 2 gào khóc trong đám tang mẹ và em trai: Bé bị khuyết tật, mất cả bố lẫn mẹ -
Thêm clip mới vụ ô tô đâm loạn xạ ở quán karaoke: Hé lộ tình tiết lạ trước thời điểm gây náo loạn -
Có VNeID mức 2 vẫn chưa đủ, thiếu 5 giấy tờ này có thể lỡ nhiều ưu đãi từ 15/8
Xã hội
15/07/2026 14:57Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ"
Để giải tỏa những băn khoăn về tính công bằng của kỳ thi cũng như cơ hội của các thí sinh khác, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã chính thức đưa ra những thông tin làm rõ bản chất vấn đề.
Bảo vệ quyền lợi hợp pháp đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương kỳ thi
Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại rằng việc cho phép các thí sinh tại điểm thi này đăng ký xét tuyển có thể gián tiếp làm giảm cơ hội trúng tuyển của những học sinh khác trên cả nước.
Trao đổi về vấn đề này với VietNamNet, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), khẳng định việc giải quyết vụ việc phải dựa trên sự cân bằng giữa hai nguyên tắc cốt lõi: vừa giữ nghiêm kỷ cương, bảo đảm sự nghiêm minh, công bằng của kỳ thi; vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh theo đúng quy định pháp luật.

Theo ông Thảo, chúng ta cần rạch ròi giữa quyền lợi và trách nhiệm của học sinh. Việc đăng ký xét tuyển là quyền lợi hợp pháp của các em, trong khi trách nhiệm là phải tuân thủ nghiêm ngặt quy chế thi, quy chế tuyển sinh và các quy định pháp luật liên quan. Do các cơ quan chức năng hiện vẫn đang khẩn trương điều tra, xác minh và chưa đưa ra kết luận chính thức đối với từng cá nhân, nên học sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn được thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch chung.
Bản chất của đăng ký nguyện vọng: Không hề phát sinh việc "giữ chỗ"
Để giải tỏa tâm lý lo lắng cho các phụ huynh và học sinh cả nước, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học phân tích rõ bản chất của việc đăng ký nguyện vọng thực chất chỉ là ghi nhận quyền tham gia xét tuyển của thí sinh. Hành động này hoàn toàn không tự động phát sinh một suất trúng tuyển, không đồng nghĩa với việc thí sinh được "giữ chỗ" sẵn tại một trường đại học và cũng không làm sụt giảm chỉ tiêu tuyển sinh của các trường.
Chính vì vậy, trong thời gian chờ đợi kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, việc các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển không làm ảnh hưởng đến cơ hội của các thí sinh khác. Dù vậy, Bộ GD-ĐT vẫn lưu ý các trường đại học cần chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác xét tuyển để xây dựng cơ chế bảo đảm tối đa quyền lợi cho các thí sinh khác.
Xử lý nghiêm sai phạm không có "vùng cấm", kể cả khi đã nhập học
Mặc dù tạo điều kiện cho thí sinh thực hiện quyền đăng ký theo đúng kế hoạch, Bộ GD-ĐT khẳng định quan điểm cứng rắn đối với mọi hành vi gian lận.
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nhấn mạnh, khi có kết luận chính thức, nếu quá trình rà soát hồ sơ, xét tuyển và lọc ảo phát hiện bất kỳ trường hợp vi phạm nào thì đều bị xử lý cực kỳ nghiêm khắc. Kết quả thi không hợp lệ chắc chắn không thể dùng làm căn cứ để công nhận trúng tuyển, đồng thời quyền lợi chính đáng của những thí sinh không vi phạm luôn được bảo đảm tuyệt đối.
Đáng chú ý, việc xử lý kỷ luật đối với các trường hợp sai phạm sẽ không dừng lại hay khép hồ sơ sau khi mùa tuyển sinh kết thúc. Đại diện Bộ GD-ĐT cảnh báo, nếu sau này cơ quan có thẩm quyền xác định thí sinh có vi phạm, thì ngay cả khi người đó đã trúng tuyển hay thậm chí đang theo học đại học, người vi phạm vẫn phải đối mặt với các hình thức xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật, tương ứng với tính chất và mức độ vi phạm.
- Cảnh báo từ vụ việc của Louis Phạm: "Hiểm họa" rò rỉ dữ liệu khi sửa điện thoại (15:35)
- Vì sao Rodri là mắt xích quan trọng nhất của tuyển Tây Ban Nha? (15:33)
- Xuân Mai và Xuân Nghi bất ngờ hội ngộ, lần đầu bắt tay làm nhạc sau 24 năm (15:14)
- Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? (15:12)
- Anh áp giới nghiêm mạng xã hội với người 16-17 tuổi (15:00)
- Á hậu Bùi Khánh Linh gây sốt với vóc dáng bikini, nhìn lại loạt thị phi tình cảm sau "Đảo thiên đường" (1 giờ trước)
- Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim (1 giờ trước)
- Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH (1 giờ trước)
- Khi sự ga-lăng đặt nhầm chỗ: Một món quà nhỏ cũng có thể trở thành mồi lửa cho hôn nhân (1 giờ trước)
- Hàn Quốc truy tố người sử dụng kính AI để gian lận thi cử (1 giờ trước)